Trung Quốc: Nhiều ngôi nhà bị đổ sập trong trận động đất tại Tứ Xuyên

08/09/2019 12:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Trung Quốc cho biết đã có 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 5,4 tại huyện Uy Viễn (Weiyuan), thành phố Nội Giang (Neijiang), thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan).

Động đất tại Indonesia: Hệ thống tàu điện ngầm ở Jakarta an toàn

Động đất tại Indonesia: Hệ thống tàu điện ngầm ở Jakarta an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Công ty Tàu điện ngầm Jakarta, Indonesia (KCI) công bố các tuyến tàu điện ngầm tại thành phố này không bị gián đoạn và đều trong tình trạng an toàn sau trận động đất mạnh 7,4 độ ở Banten làm rung chuyển Jakarta lúc 19h03 ngày 2/8.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) nêu rõ động đất nằm ở vị trí 29,55 độ vĩ Bắc và 104,79 độ kinh Đông với tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị đổ sập trong trận động đất tại Tứ Xuyên. Ảnh TTXVN

Những người bị thương đã nhanh chóng nhập viện, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Động đất đã khiến ít nhất 17 ngôi nhà bị đổ sập và 215 căn khác bị hư hại. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được triển khai.

    Đặng Ánh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm