Trung đội dân quân biển - Tấm lá chắn bảo vệ chủ quyền biển đảo

12/05/2013 12:24 GMT+7 | Thế giới

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, 5 trung đội dân quân biển của tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy tốt vai trò của "người lính biển" trên mặt trận phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bà con ngư dân vẫn thường ví các trung đội dân quân biển là tấm lá chắn bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Nhằm phát huy thế mạnh về biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên 100km bờ biển quê hương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xây dựng 15 tiểu đội dân quân biển (và được biên chế thành 5 trung đội) tại 6 huyện, thị ven biển được giáo dục chính trị tư tưởng, những kiến thức cơ bản về Luật Biển, Hiệp định về phân định trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và được huấn luyện các nội dung về chế độ báo cáo, phòng chống bão lụt, phối hợp thực hiện tìm kiếm cứu nạn và các kiến thức quân sự chuyên ngành...

Những năm qua, lực lượng dân quân biển đã phối hợp tốt với các lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển giữ gìn chủ quyền, an ninh trên biển. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác, đánh bắt sai quy định làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển đều được lực lượng này chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và phối hợp với các lực lượng khác ngăn chặn tàu thuyền dùng mìn, xung điện để đánh bắt cá...

Từ năm 2005 đến nay, lực lượng dân quân biển đã phối hợp với các đồn biên phòng ngăn chặn 341 lượt phương tiện tàu thuyền sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản; bắt giữ và xử lý 33 vụ buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc nổ; tổ chức được 89 lượt tuần tra trên biển với 512 lượt dân quân biển tham gia. Ngoài ra lực lượng dân quân biển còn phối hợp với dân quân trên bờ để bảo vệ an ninh khu vực neo đậu tàu thuyền, bến bãi.

Cứ mỗi năm đến mùa huấn luyện, những ngư dân trong đội dân quân lại tạm gác cheo lưới, tay chèo hàng ngày đến thao trường, hăng say luyện tập như những người lính biển thực thụ. Trực tiếp tham gia khóa huấn luyện cho dân quân biển đợt đầu tháng 4 vừa qua, ông Viên Đình Hùng, chiến sỹ dân quân biển xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn tâm sự: "Được tham gia những khóa huấn luyện như thế này anh em chúng tôi càng hiểu biết hơn được nhiều điều về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, hơn nữa chúng tôi càng thấu hiểu hơn sự quan tâm của các cấp chính quyền dành cho bà con dân biển, từ đó giúp chúng tôi vững tin vươn khơi, bám biển...".

Cũng từ những kiến thức, phương án, tình huống cụ thể được học tập từ các khóa huấn luyện, đã nhiều lần việc cứu hộ, cứu nạn các tàu bạn bị nạn trên biển đã được đội dân quân biển thực hiện có hiệu quả. Đơn cử như trung đội dân quân biển xã Quảng Nham, năm 2011 đã cứư hộ được toàn bộ ngư dân trên tàu cá của anh Nguyễn Xuân Thủy (xã Quảng Nham) bị nạn và đưa vào bờ an toàn. Hay mới đây nhất, Trung đội dân quân biển xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn đã trực tiếp tham gia cứu vớt thành công 5 ngư dân của tàu ông Hoàng Văn Thọ, ở thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) bị nạn trên vùng biển phía Tây - Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vào ngày 10/3 vừa qua...

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 8.500 tàu thuyền đánh bắt xa bờ với trên 25 vạn lao động thường xuyên hoạt động trên biển. Khi có sự cố xảy ra trên biển hoặc các tàu cá bị nạn do bão lũ, lực lượng dân quân biển luôn tiên phong phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức ứng cứu và xử lý kịp thời. Đánh giá về vai trò của lực lượng dân quân biển, Thượng tá Trịnh Huy Chính, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sầm Sơn cho biết: "Lực lượng dân quân biển đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình trong tất cả các tình huống xảy ra trên biển, nhất là công tác cứu hộ cứu nạn trên biển, cả chúng tôi và bà con ngư dân luôn xem lực lượng này là đội cứu hộ trực tiếp trên biển khi có sự cố xảy ra. Để lực lượng này vững mạnh, cần có sự quan tâm hơn nữa về mọi mặt của các cấp, các ngành, từ đó có thể nhân rộng tại mỗi huyện, thị ven biển có thêm nhiều trung đội dân quân biển...".

Thường xuyên bám biển để mưu sinh- đó là công việc hàng ngày của những người con của biển, với lực lượng dân quân biển, họ còn mang thêm trọng trách của người lính biển: gìn giữ và bảo vệ vùng biển quê hương. Dẫu còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng với ý chí quyết tâm và tình yêu quê hương, họ vẫn sẵn sàng vượt sóng gió, vươn khơi nhằm khẳng định chủ quyền, trở thành nhịp cầu nối thông tin giữa biển - đất liền và là tấm lá chắn vững chắc góp phần bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Nguyễn Mai Hương
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm