Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 323.879 ca mắc và 993 ca tử vong vì Covid-19

10/05/2022 10:36 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 10/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 517.607.306 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.277.615 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 472.390.146 người. Hiện vẫn còn 39.676 người mắc COVID-19 nghiêm trọng.       

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 184.640 ca mắc Covid-19 và 372 ca tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 184.640 ca mắc Covid-19 và 372 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 8/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 517.088.349 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.276.086 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 323.879 ca mắc và 993 ca tử vong. Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất trên thế giới với tổng cộng 83.674.56 ca mắc và 1.024.546 ca tử vong - ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ cao nhất thế giới (47.441 ca), trong khi Pháp có số ca tử vong cao nhất (132 ca).       

Nhờ hiệu quả của các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng các phương pháp điều trị, tình hình dịch bệnh tại nhiều nước đã tương đối ổn định, qua đó, hoạt động tại nhiều nước đã và đang được khôi phục.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno nhận định hoạt động du lịch giữa Indonesia và nước láng giềng Singapore sẽ tăng mạnh. Giới chức Indonesia và Singapore đã thảo luận các nỗ lực tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch nhằm tạo cơ hội việc làm cho người dân.

Ước tính, khoảng 800 du khách từ Singapore sẽ đến thăm các khu du lịch Nongsa Sensation trên đảo Batam và Lagoi trên đảo Bintan trong tháng 5 này theo Chương trình bong bóng du lịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Thống đốc tỉnh Quần đảo Riau Ansar Ahmad cũng bày tỏ lạc quan số lượng du khách Singapore đến thăm địa phương này sẽ dần gia tăng để hỗ trợ phục hồi ngành công nghiệp không khói sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thống đốc Ahmad cũng hối thúc Chính phủ Singapore gia tăng hạn ngạch du khách đến tỉnh Quần đảo Riau, từ mức 300 người/tuần hiện nay lên 3.000 người/tuần trong thời gian tới.      

Tại Canada, Toronto - thành phố lớn nhất của nước này, đã chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt để phòng, chống COVID-19. Thị trưởng Toronto John Tory nêu rõ mặc dù không còn phải áp đặt tình trạng khẩn cấp, song chính quyền thành phố sẽ vẫn nỗ lực để hỗ trợ người dân tiêm phòng và đưa nền kinh tế phục hồi.      

Theo chính quyền Toronto, vaccine ngừa COVID-19 vẫn là "vũ khí" tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ phải nhập viện hoặc bệnh diễn tiến nặng. Toronto - với hơn 2,9 triệu người dân, đã ghi nhận 312.996 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.234 người tử vong.      

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng trở lại, lên mức hơn 40.000 ca, trong bối cảnh nước này nới lỏng các hạn chế phòng, chống đại dịch COVID-19, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 49.933 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 ca nhập cảnh, và 62 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 17.614.895 và 23.462. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tăng cao gần gấp đôi so với mức 20.601 ca ghi nhận một ngày trước đó.       

Hôm 2/5, Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, ngoại trừ các sự kiện tập trung đông người có quy mô hơn 50 người. Tuy nhiên, nước này vẫn áp dụng quy định đeo khẩu trang trong không gian kín.

Ngọc Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm