Thời tiết xấu trên nhiều vùng biển, đề phòng lốc xoáy

09/09/2014 08:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay (9/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng thấp, nhưng vẫn gây thời tiết xấu trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, trường gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực giữa và nam Biển Đông.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng Bắc Vịnh Bắc Bộ, Giữa, Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, độ cao sóng trên 2 m. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Trên đất liền, vẫn còn tác động của vùng áp thấp nên toàn vùng Bắc Bộ còn nhiều mây, trong ngày có mưa rải rác, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh có thể có mưa với lượng khá. Nhiệt độ toàn miền và Thủ đô Hà Nội trong khoảng 29 - 32 độ C, trời khá mát mẻ.

Miền Trung không chịu tác động của hình thế gây mưa nào, trời tạnh ráo, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng lên mạnh, cảm giác khá nóng khi nhiệt độ buổi trưa lên 33 - 35 độ C, độ ẩm thấp dưới 65%. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có những khoảng nhiều mây đan xen với nắng, có thêm gió biển điều hòa không khí nên nhiệt độ thấp hơn 32 - 34 độ C.

Gió mùa tây nam đang yếu dần nên mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm, thời gian mưa lùi về chiều tối, số điểm có mưa to chỉ còn cục bộ, khả năng dông lốc, sấm sét xảy ra thấp. Trong ngày, cả 2 khu vực trời nhiều mây, có lúc có nắng nhẹ, dịu mát, nhiệt độ ở Tây Nguyên là 27 - 30 độ C, ở Nam Bộ là 30 - 32 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm