Thế giới trải qua những ngày cuối cùng năm 2021 trước sự lây lan mạnh của biến thể Omicron

30/12/2021 22:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 285.102.577 ca mắc COVID-19 và 5.441.692 ca tử vong. Số ca hồi phục là hơn 252,8 triệu ca.   

Nhiều nước châu Âu và châu Mỹ ghi nhận 'kỷ lục buồn' về dịch Covid-19

Nhiều nước châu Âu và châu Mỹ ghi nhận 'kỷ lục buồn' về dịch Covid-19

Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, với một loạt "kỷ lục buồn" ghi nhận ở nhiều nước châu Âu và châu Mỹ.

Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi với sự lây lan mạnh của biến thể Omicron. Số liệu thống kê mới nhất của hãng tin AFP (Pháp) cho thấy số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên toàn thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu người kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm.

Theo đó, hơn 7,3 triệu ca nhiễm mới đã được phát hiện trên khắp thế giới trong 7 ngày qua - trung bình 1.045.000 ca nhiễm/ngày – với sự tăng vọt số ca nhiễm số biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Hơn 85% các ca nhiễm mới xảy ra ở hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Omicron gồm Châu Âu với 4.022.000 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tăng 36% so với tuần trước, và Mỹ và Canada với 2.264.000 ca trong cùng giai đoạn, tăng 83%. Trong khi đó, châu Á ghi nhận 268.000 ca mắc mới, giảm 12% so với tuần trước. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục giảm trong 3 tuần liên tiếp với 6.400 ca được ghi nhận trong tuần qua - giảm 6% so với tuần trước.   

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore . Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 54.656.866 ca mắc và 844.272 ca tử vong. Do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron, số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục - 258.312 ca. Đặc biệt, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở bang New York đã tăng vọt với 67.090 ca được ghi nhận trong ngày 29/12. Chỉ riêng thành phố New York đã có thêm 39.591 ca mắc mới trong cùng ngày.    

Số ca mắc mới COVID-19 tại Canada lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca trong ngày 29/12. Theo đó, với 23.585 ca mắc mới phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Mỹ này hiện là 2.094.042 ca, trong đó có 30.231 ca tử vong. Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Canada liên tục lập mốc cao kỷ lục trong những ngày gần đây trong bối cảnh siêu biến thể Omicron lây lan mạnh.      

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/ TTXVN

Argentina ghi nhận con số đáng báo động về dịch COVID-19 với 42.032 ca mắc mới trong ngày 29/12, mức cao nhất kể từ tháng 5. Đến nay, đất nước 45 triệu dân này có hơn 5,55 triệu ca mắc COVID-19 và 117.111 ca tử vong. Giới chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ở nước này hiện ở mức rất cao, đặc biệt ở vùng thủ đô Buenos Aires.   

Tại châu Âu, Anh cho biết vùng England sẽ thiết lập các bệnh viện dã chiến nhằm ngăn chặn nguy cơ quá tải bệnh nhân nội trú vì số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt. Với sự lây lan của biến thể Omicron, số ca mới theo ngày tại Anh đã tăng đột biến. Riêng ngày 29/12, Anh ghi nhận 183.037 ca mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay.    

Hy Lạp ghi nhận 28.828 ca mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, và 72 ca tử vong. Nước này đã đưa ra các biện pháp hạn chế mới đối với ngành dịch vụ giải trí nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhất là biến thể Omicron. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến ngày 16/1/2022.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga ngày 30/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại CH Séc, Bộ trưởng Y tế Vlastimil Válek cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra sẽ đạt đỉnh vào tuần cuối cùng của tháng 1/2022 và tuần đầu tiên của tháng 2/2022. Hiện biến thể này đang lan rộng trong cộng đồng ở một số vùng của CH Séc.   

Bồ Đào Nha thông báo ghi nhận 26.867 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 1,33 triệu ca, trong đó có 18.921 ca tử vong (tăng 12 ca). Chính phủ Bồ Đào Nha đã gia hạn các biện pháp hạn chế đến ngày5/1/2022, theo đó yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và các tụ điểm giải trí.   

Thụy Sĩ cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, với 17.634 ca. Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Alain Berset cho biết Chính phủ Thụy Sĩ đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính đến nay, đất nước 8,6 triệu dân này đã có 1,28 triệu ca mắc COVID-19 và 12.152 ca tử vong.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Lào ngày 30/12 ghi nhận 1.272 ca mắc mới COVID-19 đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 5 ca tử vong do căn bệnh này.Số ca mắc mới COVID-19 tại nước này vẫn ghi nhận ở mức 4 chữ số và tăng 230 trường hợp so với ngày 29/12. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 110.054 ca, trong đó có 360 người tử vong.    

Trong khi đó, chính quyền các tỉnh Campuchia giáp biên giới với Thái Lan đang xem xét áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19, trong đó có khả năng áp dụng cách ly bắt buộc và xét nghiệm PCR, do lo ngại biến thể Omicron lây lan mạnh từ dòng người lao động di cư nhập cảnh. Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Thái Lan đang gia tăng với 740 ca được xác nhận ở 33/77 tỉnh, trong đó 489 ca là các trường hợp nhập cảnh và số còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng có liên quan đến những trường hợp này. Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/12 cho biết nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Omicron, các quan chức chính phủ sẽ làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ Năm mới 2022, trong khi học sinh có thể quay lại học trực tuyến. Khu vực tư nhân cũng đang được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines cùng ngày thông báo sẽ duy trì cảnh báo dịch bệnh COVID-19 ở cấp độ 2 cho đến ngày 15/1/2022 bất chấp sự gia tăng số ca nhiễm mới và quan ngại về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế Philippines cho biết nước này đang chứng kiến số ca COVID-19 tăng mạnh khi ngày càng nhiều người dân ra ngoài tham gia các hoạt động tập trung đông người vào mùa lễ hội hiện nay.

Ngày 29/12, Philippines ghi nhận 889 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 27/11 vừa qua. Hiện quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng hơn 2,8 triệu ca bệnh, trong đó hơn 51.200 ca tử vong. Đến nay, Philippines đã phát hiện 4 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là các ca nhập cảnh.   

Tại Đông Bắc Á, Chính phủ Nhật Bản đang tích cực mở rộng chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu tái bùng phát trong những ngày gần đây do người dân đi lại nhiều vào dịp cuối năm. Riêng trong ngày 29/12, Nhật Bản đã phát hiện 501 ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc. Đây là ngày đầu tiên số ca nhiễm mới ở nước này vượt ngưỡng 500 ca/ngày kể từ ngày 16/10 vừa qua.       

Tại Trung Đông,Israel ghi nhận 3.947 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 1.376.923 ca. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 30/9. Số ca tử vong do COVID-19 không thay đổi là 8.243 ca, trong khi số bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng tăng từ 88 lên 94 ca. Hệ số lây nhiễm COVID-19 (hệ số R) đã tăng từ 0,73 lên 1,62 vào đầu tháng 11. Hệ số R lớn hơn 1 đồng nghĩa số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng theo cấp số nhân theo thời gian.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm