Thế giới hơn 470 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 6.100.497 ca tử vong

21/03/2022 08:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 21/3, thế giới ghi nhận tổng cộng 470.787.033 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.100.497 ca tử vong. Hơn 407 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 57,68 triệu người chưa khỏi bệnh.   

Thế giới đã sẵn sàng mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19!

Thế giới đã sẵn sàng mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19!

Thế giới đã trải qua hơn hai năm hứng chịu các làn sóng của đại dịch COVID-19. Với tỷ lệ bao phủ vaccine được cải thiện, nhiều nước và vùng lãnh thổ đang hướng tới việc sống chung với đại dịch và mở cửa hoàn toàn trở lại.

Tại Đông Nam Á, Singapore thông báo ghi nhận 7.859 ca mắc mới trong ngày 20/3, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên là 1.015.017. Trong số các ca mắc mới, 1.241 ca đã được phát hiện thông qua xét nghiệm PCR và 6.618 ca phát hiện thông qua xét nghiệm nhanh, có 7.733 ca là lây nhiễm trong nước.

Singapore còn 1.065 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trong các bệnh viện, trong đó 23 ca cần chăm sóc đặc biệt. Đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 1.198 ca tử vong vì COVID-19.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Myanmar, số ca mắc có xu hướng giảm trong tuần qua, với số ca mắc mới giảm từ 487 ca ngày 13/3 xuống còn 227 ca ngày 20/3. Trong khi đó, số ca tử vong hằng ngày cũng không vượt quá 3 ca/ngày trong cả tuần qua.

Tính đến ngày 20/3, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 608.990 ca mắc, trong đó có 19.425 ca tử vong. Hơn 21,6 triệu người dân nước này đã được tiêm phòng đầy đủ. Myanmar hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ 4 do biến thể Omicron gây ra từ cuối tháng 12/2021.   

Tại châu Âu, Italy thông báo ghi nhận 60.415 ca mắc mới trong ngày 20/3, giảm so với mức 74.024 ca ghi nhận một ngày trước đó. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 93 ca, cao hơn mức 85 ca ghi nhận ngày 19/3. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện khoảng 13,86 triệu, trong đó có 157.785 ca tử vong, mức cao thứ 2 tại châu Âu, sau Anh. Hiện nước này còn 8.430 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 467 ca đang được chăm sóc đặc biệt.   

Trong khi đó, Pháp cũng ghi nhận 81.283 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 24,13 triệu ca. Số ca tử vong cũng tăng lên 112.561 ca, cao hơn 27 ca so với một ngày trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt tại Pháp hiện là 1.642 ca.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm