Thế giới hơn 458 triệu ca mắc Covid-19, có hơn 6 triệu ca tử vong

14/03/2022 08:33 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 14/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 458.152.169 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.065.718 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 391.484.612 người, trong khi vẫn còn 65.464 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.        

Châu Âu tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19

Châu Âu tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ tính đến 8h30 ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 414.468 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 456.727.484 ca, trong đó có 6.062.559 ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 81.174.677 ca mắc và 993.811 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với 42.993.213 ca. Tuy nhiên, Brazil có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, với 655.139 ca.

Trong 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất, 7 quốc gia còn lại là các nước châu Âu, gồm Pháp (23.514.144 ca), Anh (19.530.485 ca), Nga (17.335.186 ca), tiếp đó là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 17.240.479 ca và 14.551.665 ca, Italy ghi nhận 13.373.207 ca và Tây Ban Nha có 11.223.974 ca.   

Trong một thông báo trên Twitter ngày 13/3, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cùng các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19, trong khi vợ của ông là bà Michelle Obama hiện vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cựu Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với vaccine ngừa COVID-19, cho rằng việc bản thân ông xét nghiệm dương tính với COVID-19 là “lời nhắc nhở” người dân Mỹ nên tiêm vaccine nếu chưa tiêm, ngay cả khi số ca nhiễm đang có xu hướng giảm.     

Mặc dù có một nhóm dân số đáng kể phản đối vaccine, giới chức Mỹ cho biết hiện đã có hơn 80% dân số trên 5 tuổi của nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã giảm mạnh gần đây, với mức trung bình khoảng 35.000 ca/ngày vào giữa tháng 3, so với đỉnh 810.000 ca/ngày hồi giữa tháng 1.   

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng này.   

Phát biểu trong một cuộc họp về các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 ngày 14/3, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol nêu rõ sự an toàn của vaccine COVID-19 đối với trẻ em đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới, trong khi số bệnh nhi COVID-19 dưới 11 tuổi hiện đã chiếm hơn 15% tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc.   

Theo Bộ trưởng Jeon Hae-cheol, việc tiêm chủng cho nhóm tuổi trên sẽ bắt đầu được triển khai vào ngày 31/3 tới tại 1.200 phòng khám trên toàn quốc. Các bậc phụ huynh có thể đặt trước lịch tiêm cho con kể từ ngày 24/3. Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNtech cho trẻ 5-11 tuổi hồi tháng trước, trong bối cảnh các trường học mở cửa trở lại vào đầu tháng Ba.       

Theo kế hoạch, trong ngày 14/3, Hàn Quốc sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng hai liều trước đó tối thiểu 3 tháng.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm