Thế giới 513.580.931 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.261.598 ca tử vong

02/05/2022 10:54 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 2/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 513.580.931 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.261.598 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 467.695.030 người, trong khi vẫn còn 39.624.303 bệnh nhân đang được điều trị.

Đến nay, thế giới đã có hơn 513,39 triệu ca mắc Covid-19, hơn 6,26 triệu ca tử vong

Đến nay, thế giới đã có hơn 513,39 triệu ca mắc Covid-19, hơn 6,26 triệu ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30, thế giới đã ghi nhận hơn 513,39 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,26 triệu ca tử vong. Hơn 467,41 triệu người đã bình phục, song vẫn còn khoảng 41.000 người đang phải điều trị tích cực.    

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 83.083.425 ca mắc và 1.020.854 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới - với hơn 43,08 triệu ca, và 523.843 ca tử vong.

Với hơn 30,4 triệu ca mắc và 663.567 ca tử vong, Brazil đứng thứ ba thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong. Các quốc gia còn lại trong nhóm 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất gồm Pháp (28.682.011 ca), Đức (24.770.595 ca), Anh (22.038.340 ca), Nga (18.189.401 ca), Hàn Quốc (hơn 17,2 triệu ca), Italy (hơn 16,5 triệu ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 15triệu ca).

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với 1191.231.424 ca mắc, trong đó có 1.818.237 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 148 triệu ca mắc và 1.424.266 ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 98,3 triệu ca mắc, trong khi Nam Mỹ ghi nhận hơn 56,8 triệu ca. 

cập nhật tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh, dịch bệnh Covid, dịch bệnh, dịch bệnh trên thế giới, dịch Covid, Dịch Covid trên thế giới, cập nhật
Người dân di chuyển trên đường phố tại Dhaka, Bangladesh, ngày 30/4/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Phi, tính tới tối 1/5, số ca mắc COVID-19 tại châu Phi đã tăng lên 11,446.107 ca.

Số ca tử vong tại châu lục này cũng tăng lên 252.157 ca và đã có hơn 10,8 triệu bệnh nhân bình phục. Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập và Libya nằm trong những nước có số ca mắc cao nhất tại "Lục địa Đen". Trong đó, Nam Phi ghi nhận 3.791.925 ca, tiếp sau là Maroc với 1.164.953 ca. 

Tại châu Á, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn khoảng 20.000 ca vào ngày 2/5, mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua, trong bối cảnh quốc gia này dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở ngoài trời.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận 20.084 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 17.295.733 ca. Số ca tử vong cũng tăng lên 22.958 ca sau khi có thêm 83 bệnh nhân không qua khỏi. Tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Tại Singapore, quốc gia Đông Nam Á này ngày 1/5 có 1.732 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.199.640 ca. Trong số các ca mắc mới có 1.694 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 38 ca nhập cảnh. Singapore cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 lên 1.336 người.

cập nhật tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh, dịch bệnh Covid, dịch bệnh, dịch bệnh trên thế giới, dịch Covid, Dịch Covid trên thế giới, cập nhật
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 30/4/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, kể từ ngày 1/5, Chính phủ Italy đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 còn lại của nước này.

Theo các quy định mới, người dân sẽ không cần phải có "Thẻ xanh", giấy chứng nhận cho thấy một người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48-72 giờ, để được ăn và uống tại các nhà hàng hoặc đến trung tâm sức khỏe, phòng tập thể dục, các sự kiện thể thao, câu lạc bộ đêm và hội nghị.

Người dân cũng không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào các cơ quan của chính phủ, cửa hàng, ngân hàng, bưu điện, nhà hàng và hầu hết các công sở, mặc dù khẩu trang vẫn được khuyến khích.

Tuy nhiên, người dẫn vẫn phải đeo khẩu trang trong một số không gian kín, bao gồm các phương tiện giao thông công cộng đường dài và địa phương, nhà hát và rạp chiếu phim cho đến ngày 15/6 và trong các trường học cho đến khi kết thúc năm học. Ngoài ra, người dân vẫn cần phải có siêu thẻ xanh, chứng nhận một người đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, mới được vào bệnh viện và nhà an dưỡng cho đến cuối năm nay.

    Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm