Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi lớp 10 của gần 94.000 học sinh

24/06/2022 14:18 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm thi của gần 94.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Có 704 thí sinh không đến dự thi 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Có 704 thí sinh không đến dự thi 

Tại buổi họp báo sau khi kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 12/6, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng 12/6 có một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi. 

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP HCM TẠI ĐÂY

Theo kết quả, ở môn Toán, có 190 thí sinh đạt điểm 10, cao hơn so với các năm trước. Nhiều giám khảo nhận xét, năm nay các thí sinh có cách làm sáng tạo, lập luận chặt chẽ, cách giải khác so với đáp án. Nhiều bài thi được thí sinh dùng lập luận và hiểu biết của bản thân để giải quyết các bài toán thực tế. Điểm mới này là do đề thi đã có sự phân hóa rõ ràng, bám sát thực tế nhiều hơn.

Ở môn Ngoại ngữ, năm nay kết quả làm bài của học sinh rất khả quan, có đến 478 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, có 24 thí sinh đạt 2 điểm 10 ở cả môn Toán và Ngoại ngữ. Theo đánh giá của các giám khảo, số điểm dưới trung bình ở môn này chiếm từ 30-40%; rất ít thí sinh ở mức điểm 1-2. Số điểm từ 2-3 chiếm từ 5-10%, điểm từ trên 3 đến dưới 5 chiếm khoảng 20%.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ở môn Ngữ văn, có 5 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm; 67 thí sinh đạt 9,25 điểm. Với các bài thi đạt điểm cao, theo giám khảo chia sẻ, thí sinh đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy, lập luận, nắm vững phương pháp. Ngoài kiến thức văn học, thí sinh còn có vốn kiến thức thực tế, thể hiện bản thân đã đọc nhiều, viết nhiều và không hề lối mòn. Số bài làm đạt điểm giỏi mỗi phòng thi có từ 1-2 bài, ở mức 8-8,75 điểm.

Nếu không tính điểm ưu tiên và môn chuyên, có 2 thí sinh cùng có điểm xét tuyển đạt 29, là hai thủ khoa của kỳ thi lớp 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thí sinh có số báo danh 90140 môn Văn đạt 9 điểm, Ngoại ngữ 10 điểm, Toán 10 điểm; đăng ký dự thi vào trường chuyên, thí sinh này đạt 7 điểm môn chuyên. Thí sinh thứ 2 số báo danh 91182, môn Văn đạt 9 điểm, Ngoại ngữ 10 điểm, Toán 10 điểm và đạt 9,25 điểm môn chuyên.

Dự kiến từ ngày 24 đến 25/6, các trường Trung học Cơ sở sẽ in giấy báo điểm tuyển sinh lớp 10 để gửi cho thí sinh. Từ ngày 24/6 đến 16 giờ ngày 25/6 là thời hạn nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Thời gian thực hiện chấm bài phúc khảo sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 1/7. Kết quả chấm phúc khảo bài thi dự kiến sẽ được Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố công bố vào ngày 2/7.

Ngày 27/6, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Thí sinh thuộc diện này cần nộp hồ sơ nhập học từ ngày 27/6 đến trước 16 giờ ngày 1/7. Sau thời gian nói trên, thí sinh nào trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị nhà trường xóa tên.

Dự kiến, vào ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển vào lớp 10 công lập của hơn 100 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 93.277 thí sinh tham gia dự thi. Năm học 2022-2023, 114 trường Trung học Phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố tuyển 72.784 học sinh vào lớp 10 công lập. Như vậy sẽ có hơn 20.000 học sinh không vào học tại các trường Trung học Phổ thông công lập.

Năm nay là năm đầu tiên điểm thi tuyển sinh lớp 10 được tính theo cách mới: là tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1. Những năm trước, điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ; trong đó Toán và Văn nhân hệ số 2.

Hồng Giang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm