Sẽ bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND huyện Yên Lạc với tu sĩ Thích Minh Pháp ở chùa Biện Sơn, Vĩnh Phúc

21/07/2022 21:32 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 21/7, thông tin thêm về vụ việc tu sĩ Thích Minh Pháp ở chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, có hành vi tà dâm, ông Nguyễn Phúc Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc cho biết: Tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn là đại biểu HĐND huyện Yên Lạc. Dự kiến cuối tháng 7/2022, các đại biểu sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND huyện đối với tu sĩ này.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cách chức tu sĩ Thích Minh Pháp do vi phạm giới luật

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cách chức tu sĩ Thích Minh Pháp do vi phạm giới luật

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định thi hành kỷ luật tu sĩ Thích Minh Pháp.

Ngay sau khi báo chí phản ánh những dấu hiệu của lối sống thác loạn, tà dâm của tu sĩ này tại chùa Biện Sơn, lãnh đạo Tỉnh ủy, các ban, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động vào cuộc. Tỉnh khẩn trương yêu cầu triệu tập cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan đồng thời, làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong ngày 18/7, tu sĩ Thích Minh Pháp đã có đơn xin rút hết tất cả các chức vụ đang giữ. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu, báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để chỉ đạo giải quyết.

Ngày 19/7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có quyết định cách tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp gồm: Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc.

Đồng thời, giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với tu sĩ Thích Minh Pháp, tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong 6 tháng.

bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND, Thích Minh Pháp
Chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. (Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

Ông Nguyễn Phúc Sơn cho biết thêm, tu sĩ Thích Minh Pháp là đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nên Huyện ủy Yên Lạc đã họp và có tờ trình gửi HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bãi nhiệm.

Trong vài ngày tới dự kiến sẽ bỏ phiếu để bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND huyện Yên Lạc đối với tu sĩ Thích Minh Pháp. Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 20-21/9/2022 và đã có phương án nhân sự. 

Trước đó, ngày 18/7/2022, Báo điện tử Dân Việt đã đăng liên tục 2 kỳ “Ký sự tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn” trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có báo cáo gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vụ việc xảy ra tại chùa Biện Sơn.

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm