Rạng sáng mai, nữ phi hành gia Mỹ xinh đẹp bay vào vũ trụ cùng 2 đồng nghiệp nam

06/07/2016 18:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -Nga đã phê duyệt thành phần phi hành đoàn ISS mới, bao gồm các phi hành gia Anatoly Ivanishin của Nga, Kathleen Rubins thuộc NASA (Mỹ) và Takuya Onishi từ JAXA (Nhật Bản).

Dự kiến vào lúc 00:26 giờ Matxcơva, tức 03:26 giờ VN, ngày 7/7, tàu vũ trụ seri mới "Soyuz MS" được phóng lên. Chuyến bay sẽ diễn ra theo "hành trình dài" - con tàu sẽ tới ISS trong hai ngày.

Các nhà du hành vũ trụ lần đầu tiên bay trên con tàu "Soyuz MS", được chế tạo trong chương trình hiện đại hóa "Soyuz TMA". Tàu vũ trụ có người lái mới có hệ thống điều khiển chuyển động và định vị được hoàn thiện.


Nữ phi hành gia Mỹ Kathleen Rubins cùng các đồng nghiệp Nga (giữa) và Nhật Bản

Các chuyên gia Tập đoàn tên lửa vũ trụ "Energia" đã tăng diện tích và công suất các tế bào quang điện con tàu "Soyuz MS" — các tấm năng lượng mặt trời sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, hệ thống cung cấp điện, các thiết bị đo lường, thông tin liên lạc và hệ thống truyền hình cũng được thiết kế mới.

"Soyuz MS" lẽ ra cần phải phóng lên vào ngày 24 tháng Sáu, tuy nhiên, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga đã hoãn lại để tiến hành kiểm tra bổ sung các phần mềm.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm