Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới

29/08/2021 09:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 29/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 216.747.934 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.507.840 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 193.674.666 người.

Đông Nam Á vẫn là 'điểm nóng' dịch Covid-19

Đông Nam Á vẫn là 'điểm nóng' dịch Covid-19

Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều nước tiếp tục ghi nhận số ca mới và tử vong do COV-19 vẫn ở mức cao trong 24 giờ qua.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 654.381 ca tử vong trong tổng số 39.617.417 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 437.860 ca tử vong trong số 32.694.188 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 579.052 ca tử vong trong số 20.728.605 bệnh nhân.

Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 601 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 311 người và Bosnia-Herzegovina với 298 người/100.000 dân.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,4 triệu ca tử vong trong hơn 42,9 triệu ca nhiễm. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 62,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 766.900 ca tử vong trong hơn 49,4 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 660.400 ca tử vong trong hơn 39,8 triệu ca nhiễm. Châu Phi ghi nhận hơn 192.500 ca tử vong, Trung Đông có hơn 178.100 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 1.600 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Shebba, Liban, ngày 28/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 đã tăng ở  42 bang của Mỹ vào tuần trước do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Tỷ lệ này làm gia tăng mối lo ngại về một đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 trong mùa Thu. Dữ liệu của trường Đại học John Hopkins cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang, trong khi tỷ lệ này tăng ít nhất 10% ở 28 bang khác. Bang Alabama ghi nhận số ca tử vong ở mức hai con số trong 2-3 tuần vừa qua. Trong số 2.879 người nhập viện vì COVID-19 ngày 26/8, có 45 trẻ em và ít nhất 5 người phải thở máy. Bang này hiện có tỷ lệ dương tính với COVID-19 là 23%, một trong những tỷ lệ cao nhất nước Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tất cả 50 bang của nước này đều ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao trong bối cảnh hàng triệu trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng quay trở lại trường học. Tỷ lệ lây nhiễm cao được xác định khi tổng số ca mắc mới trên 100.000 người trong thời gian 7 ngày là 100 ca trở lên. Nhằm ngăn chặn đại dịch, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa chương trình tiêm chủng, trong đó tập trung cho đối tượng từ 12-17 tuổi.

Nhà Trắng thông báo một nửa số thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine  ngừa COVID-19 và việc tiêm chủng đang tiến triển nhanh nhất trong nhóm lứa tuổi này. Ngoài ra, Mỹ cũng đang chứng kiến tốc độ tiêm chủng nhanh hơn do các nhà tuyển dụng lao động coi đây là một trong những yêu cầu bắt buộc. 

Giới chức y tế Mexico cho biết trong ngày 28/8 nước này có thêm 17.546 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 756 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong do căn bệnh này từ đầu dịch đến nay lên lần lượt là 3.328.863 và 257.906 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Gaza, ngày 27/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Hội đồng châu Âu (EC) thông báo sẽ tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 30/8 đối với những người đến từ 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Israel, Kosovo, Liban, Montenegro và Bắc Macedonia. Theo quyết định trên, các quốc gia thành viên EU được khuyến cáo thực hiện cấm nhập cảnh với những người đến từ 6 nước trên, tương tự việc bãi bỏ quy định cho phép nhập cảnh không hạn chế đối với những người có mục đích không thiết yếu như du lịch hoặc kinh doanh. 

Trong một diễn biến trái chiều, Italy thông báo kể từ ngày 31/8 sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những du khách từ Anh đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và có xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2. Trước đó, các trường hợp từ Anh nhập cảnh Italy được yêu cầu cách ly 5 ngày.  

Liên quan công tác tiêm chủng ngừa COVID-19, Bộ Y tế Cuba cho biết nước này sẽ bắt đầu áp dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc kết hợp với vaccine nội địa Soberana Plus trong chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại tỉnh miền Trung Cienfuegos. Cuba vẫn tiếp tục áp dụng liệu trình tiêm chủng 3 mũi, như với trường hợp sử dụng các vaccine nội địa Soberana và Abdala, trong đó 2 mũi đầu tiên là vaccine Sinopharm và mũi thứ 3 sẽ là liều Soberana Plus. Trước mắt, Cuba mới chỉ áp dụng mô hình vaccine này cho người trên 19 tuổi, và để ngỏ khả năng áp dụng với độ tuổi 12-18 từ tháng 9 tới. Các quan chức y tế và công nghệ sinh học Cuba khẳng định Soberana Plus, vốn được dùng tích hợp liều 3 với Soberana 02 của Cuba, có thể bổ trợ cho Sinopharm. Tới nay, Cuba đã tiến hành tiêm hơn 13 triệu mũi vaccine chống COVID-19 cho gần 5,4 triệu người, trong đó gần 3,3 triệu người – trên tổng dân số 11,2 triệu – đã được tiêm đủ 3 mũi.

Trong 24 giờ qua, Cuba ghi nhận 6.850 trường hợp mắc mới COVID-19 và 83 ca tử vong do căn bệnh này, nâng số ca tử vong và mắc bệnh tại nước này lần lượt lên 5.067 và 634.161 trường hợp. Với 304 ca mắc mới, tỉnh Cienfuegos hiện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Cuba, với tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng là 4.590,8 ca bệnh trên 100.000 dân.

Thanh Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm