Những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong hơn 2 năm qua

05/03/2022 21:56 GMT+7 | Hồ sơ - Tư liệu

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 5/3/2022, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn một vật thể bay không xác định hướng ra bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên không rơi vào EEZ của Nhật Bản

Tên lửa Triều Tiên không rơi vào EEZ của Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo sáng 30/1.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc đã xác nhận đây là vụ phóng thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết vật thể bay do Triều Tiên vừa phóng sáng nay có thể là một tên lửa đạn đạo.   

Có thể thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, bán đảo Triều Tiên liên tục “nóng” lên bởi những vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có 9 vụ thử tên lửa được Triều Tiên tiến hành, trong đó có một số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Các vụ phóng của Triều Tiên thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên Triều và Mỹ-Triều đã bị đình trệ từ năm 2018 tới nay.   

Cùng nhìn lại một số vụ phóng tên lửa của Triều Tiên kể từ năm 2020 đến nay:

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

* Năm 2022   

- Ngày 5/3: Phóng 1 vật thể bay không xác định hướng ra bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.   

- Ngày 27/2: Phóng 1 tên lửa đạn đạo về hướng bờ biển phía Đông. Triều Tiên xác nhận vụ phóng tên lửa này nằm trong quá trình phát triển hệ thống vệ tinh do thám.   

- Ngày 30/1: Phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm trung và tầm xa Hwasong-12.   

- Ngày 27/1: Bắn thử 1 hệ thống tên lửa hành trình tầm xa.  

- Ngày 25/1: Phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất.   

- Ngày 17/1: Phóng thử 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật.   

- Ngày 14/1: Phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn đặt trên tàu hỏa.   

- Ngày 11/1: Phóng thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm.         

- Ngày 5/1: Phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm.        

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình tầm xa được Triều Tiên phóng thử vào ngày 11 và 12/9/2021. Ảnh: KCNA

 * Năm 2021   

- Ngày 19/10: Thử 1 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.   

- Ngày 1/10: Phóng thử 1 tên lửa phòng không.   

- Ngày 28/9: Thử nghiệm thành công 1 tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8.       

- Ngày 15/9: Phóng 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.       

- Ngày 11 và 12/9: Thực hiện các vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới.   

- Ngày 29/3: Thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn".       

- Ngày 25/3: Phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến thuật mới.        

- Ngày 21/3: Phóng 2 tên lửa hành trình tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía Tây.

* Năm 2020   

- Ngày 14/4: Phóng nhiều vật thể được cho là tên lửa hành trình tầm ngắn.       

- Ngày 29/3: Phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.       

- Ngày 21/3: Phóng vật thể bay chưa xác định ra ra vùng biển phía Đông.       

- Ngày 9/3: Phóng 3vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản.       

- Ngày 2/3: Phóng 2vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông…                                                                                                     

 An Ngọc/TTXVN (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm