24/05/2011 14:07 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - Vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký cướp đi 16 sinh mạng một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo vấn đề an toàn giao thông đường thủy, trong đó có hoạt động của các bến đò ngang. Trước mắt, nên có quy định khách đi đò ngang bắt buộc phải mặc áo phao để phòng tai nạn.
Hiện nay, các bến đò ngang trên địa bàn TP.HCM vẫn xảy ra tình trạng chở khách quá tải trọng cho phép, bố trí trang thiết bị cứu sinh chưa đúng quy định.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Chúng tôi đã đi một chuyến đò đưa khách từ phường Long Bình, quận 9 sang cù lao để đến chùa Phước Long, hành khách đã phải một phen “hú vía” vì lênh đênh con thuyền nhỏ nhưng chật kín người. Theo quy định, chiếc đò này được phép chở không quá 35 khách, tuy nhiên, chúng tôi đếm kỹ lượng khách không dưới 40 người. Còn những chiếc áo phao được bọc bằng túi ni-lông, phao cứu sinh gắn chặt trên nóc tàu, nếu như có bất trắc thì không thể hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
Nguy hiểm bất ngờ luôn đe dọa những chuyến đò ngang |
Chỉ thị 09/2010 của UBND TP.HCM về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với trật tự an toàn giao thông đường thủy nêu rõ: “Tất cả phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông phải trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, còn hạn sử dụng và bố trí đúng nơi qui định, tại chỗ dễ đến, dễ thấy nhất và dễ sử dụng khi có sự cố, tai nạn xảy ra”.
Ông Phan Hoàng Trí, Phó Giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa TP.HCM cho biết: “Hiện tại thành phố có hơn 38 bến đò ngang đang hoạt động vẫn có một số trường hợp chủ đò chưa thực hiện đúng quy định về phương tiện cứu sinh. Đơn cử như có chủ đò cất phao cứu sinh trong bao ni-lông, bỏ vào tủ khóa lại hoặc là ràng cột bằng dây xích, sợ bị lấy cắp. Trong khi tai nạn giao thông đường thủy luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ, cho nên nếu tai nạn xảy ra, để phao cứu sinh như vậy sẽ không có tác dụng”.
Bên cạnh đó, chủ bến, thuyền trưởng, người lái phương tiện và thuyền viên có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cho hành khách mặc và sử dụng áo phao theo quy định. Nhưng việc này chẳng có được bất cứ chủ bến, thuyền trưởng hay thuyền viên thực hiện. Chị Nguyễn Thị Mận, thường xuyên qua phà An Sơn, giáp ranh huyện Hóc Môn và tỉnh Bình Dương cho biết: “Từ trước đến nay chưa hề nghe đến việc hướng dẫn mặc áo phao. Thấy áo phao bỏ trong túi nilông và treo trên đò vậy thôi chứ tui không biết sử dụng nó như thế nào”.
Nên có những quy định bắt buộc cho hành khách |
Mặc áo pháo cần như đội mũ bảo hiểm
Theo thống kê của Khu quản lý đường thủy nội địa, hiện toàn thành phố có hơn 38 bến đò ngang hoạt động ở các quận 2, 4, 8, 9, 12, Gò Vấp, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và huyện Bình Chánh. Ông Phan Hoàng Trí cho biết: “Hiện nay vẫn chưa có quy định bắt buộc hành khách mặc áo phao khi đi đò, nên lực lượng chức năng không có cơ sở để xử phạt. Chúng tôi chỉ đi kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền vận động người dân, chủ phương tiện thực hiện đúng quy định. Khi chúng tôi đặt vấn đề nên mặc áo phao cứu sinh trên đò, nhiều người dân “ngại” vì sợ mất vệ sinh, phiền toái nên chúng tôi mới đưa ra loại phương tiện cứu sinh khác cho phù hợp. Vì thế, chúng tôi thường xuyên thực hiện việc tặng phao cứu sinh cầm tay cho các bến đò. Nguồn phao cứu sinh cầm tay này do các doanh nghiệp tài trợ, chứ không dùng tiền từ ngân sách Nhà nước”.
“Vào năm 2010, Khu quản lý đường thủy nội địa có đề xuất với Sở GTVT để kiến nghị UBND TP ban hành văn bản pháp quy, qui định đối với loại đò ngang bắt buộc khách phải mặc áo phao khi đi đò, nhưng đến nay vẫn chưa ban hành” (Phát biểu của ông Phan Hoàng Trí, Phó Giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa TP.HCM)
Rõ ràng ý thức của một số người dân và cả chủ bến, thuyền trưởng, thuyền viên về an toàn đường sông còn kém. “Có cho tiền thì tui cũng không mặc, sống chết có số, có mặc vào thì tới số cũng chết. Mà trước giờ đi đò có tai nạn gì đâu, tui chưa thấy ai mặc áo phao đi đò bao giờ ” - một người phụ nữ đi trên chuyến đò từ phường 16 sang phường 7, quận 8 quả quyết.
Anh Phạm Tấn Hùng, một người dân đi đò An Sơn cho rằng: “Việc mặc áo phao hay đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là không khác gì nhau, vấn đề là việc nên làm để đảm bảo an toàn. Nhưng đến nay, tôi chưa nghe đến quy định mặc áo phao khi qua đò. Không thấy ai mặc nên tôi cũng giống như mọi người mà thôi. Họ không mặc mà mình mặc thì trông dị lắm”.
Thái Nguyên - Anh Đức
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất