Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022

26/04/2022 19:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội, kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 thu hút khách đến Thủ đô

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 thu hút khách đến Thủ đô

Từ ngày 13 - 15/5, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề "Hà Nội – Đến để yêu" diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), cùng các tuyến phố xung quanh: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai, Nhà Bát giác.

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12-23/5/2022, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội, kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khôi phục thị trường khách du lịch đến Hà Nội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
 Các bạn trẻ thích thú với không khí trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày hoạt động trở lại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 tổ chức tại Không gian tổ chức sự kiện: Khu vực tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, từ cổng chào đường Đinh Tiên Hoàng – Tràng Tiền – Hàng Khay đến vườn hoa Đền Bà Kiệu, bao gồm: Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch với 100 gian hàng quà tặng của các nghệ nhân được thiết kế sáng tạo như những hộp quà riêng lẻ mang đến bất ngờ cho du khách; Không gian trải nghiệm văn hoá làng nghề Hà Nội; Không gian văn hoá nghệ thuật.

Đặc biệt, không gian tiểu cảnh và góc check-in SEA Games 31 được bố trí các khuôn hình đẹp theo chủ đề và được lấy cảm hứng từ những sản phẩm quà tặng, những chất liệu dân gian mang tính biểu tượng của Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.

Tại Lễ khai mạc sự kiện (vào hồi 20h00 ngày 29/4 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh), ngoài hoạt cảnh nghệ thuật mở màn và trình chiếu phim quảng bá du lịch Thủ đô, phân cảnh nghệ thuật “Hà Nội – Đến để yêu” là điểm nhấn của chương trình chuyển tải hình ảnh Hà Nội đầy cảm hứng, sáng tạo và tràn đầy sức sống. Cũng tại Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức sẽ phát động Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm Quà tặng Hà Nội năm 2022 và Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022.

Chú thích ảnh
Khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội gồm hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, trưng bày, triển lãm ảnh và các hoạt động bên lề cùng các nghệ nhân cũng sẽ diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày 30/4 và 01/5 hứa hẹn thu hút nhiều lượt khách tham gia. Hoạt động trình diễn đường phố: Vẽ trực tiếp tại chỗ bức tường graffity chủ đề Hà Nội; Xích lô tour xung quanh khu vực Bờ Hồ; Trình diễn nhóm nhảy Flashmob; Trình diễn ban nhạc Acoustic với các nghệ sỹ trẻ, các nhóm giao hưởng trẻ hiện đại và các màn trình diễn của nhóm skateboard cùng giải đấu quy mô nhỏ trình diễn skate quy tụ hàng trăm bạn trẻ yêu Hà Nội.

Các hoạt động trải nghiệm: Hoạt động trưng bày trình diễn nghề của các nghệ nhân; Trải nghiệm thưởng thức hương vị café; Trải nghiệm làm Tranh ghép vải, làm Tò he, thêu tay; Sáng tạo với xà bông Hà Nội; Trải nghiệm làm đồ chơi giấy cho trẻ em; Thăm triển lãm ảnh về Hà Nội; Hoạt động Minigames và chụp hình tại các khu tiểu cảnh, góc Check-in SEA Games 31.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn có sự tham gia của các làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, đội ngũ nghệ nhân, các nhà thiết kế, các doanh nghiệp du lịch... là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tinh hoa quà tặng của Hà Nội nhằm bảo tồn, tôn vinh những giá trị độc đáo của sản phẩm làng nghề truyền thống qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, hình thành các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch, kích cầu và tăng cường khôi phục hoạt động du lịch Thủ đô trong thời gian tới.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm