Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Thanh Hóa, cục bộ có mưa vừa, mưa to

15/10/2021 07:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Từ chiều mai tại Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ lũ quét ở vùng núi

Từ chiều mai tại Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ lũ quét ở vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ chiều 13-14/10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Dự báo, ngày 15/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 15/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 15/10 đến ngày 18/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 15/10 đến ngày 18/10, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to: Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200 mm/đợt. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có tổng lượng mưa từ 300-600 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm/đợt; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Trung Bộ cấp 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 15/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến 1 giờ ngày 15/10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Y Tý 54,8 mm (Lào Cai), Xín Chải 35,8 mm (Hà Giang); IaPnon 54 mm (Gia Lai); Đắk Hà 65,4mm, Đắk Ru 55,8 mm (Đắk Nông); Phường Cát 2 - Cát Tiên 42 mm, Hương Lâm - Đạ Tẻh 38,4 mm, B La - Bảo Lâm 33,2 mm (Lâm Đồng)...

Dự báo đến 7 giờ ngày 15/10, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-30 mm, có nơi mưa trên 60 mm; khu vực Tây Nguyên từ 20- 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đô thị và khu dân cư tập trung; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa lũ, mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Người dân nên chằng chống, gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đổ ngã.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 15/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực từ Nghệ An - Quảng Bình có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm