Khởi tố, bắt giam kẻ giết người yêu chặt xác phi tang tại Tây Ninh

13/06/2018 15:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/6, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) về tội "Giết người" do đã sát hại chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) sau đó chặt xác và mang đi Tây Ninh phi tang.

Ngoài bị truy tố về tội giết người, cơ quan cảnh sát điều tra còn đang củng cố chứng cứ để xử lý Hiếu thêm tội “cướp tài sản”.

Quá trình điều tra, Hiếu là đối tượng trực tiếp gây án và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Như đã thông tin, Hiếu và chị N. có quan hệ tình cảm được khoảng 9 năm, dù đã chia tay được một thời gian dài nhưng Hiếu thấy chị N. chụp ảnh đăng trên mạng xã hội Zalo với người khác nên đã ghen tuông.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hiếu bị bắt giữ để điều tra.

Tối 31/5, Hiếu hẹn nhóm bạn và N. đi uống nước, sau đó đưa N. về căn nhà trọ thuê trên đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) để nói chuyện rồi ra tay sát hại. Sau khi sát hại, Hiếu nằm cạnh thi thể N. ngủ 8 tiếng rồi phân xác thành nhiều mảnh, chở về tỉnh Tây Ninh để phi tang.

Tối 2/6, Hiếu dùng xe gắn máy của chị N. chở các túi xách, ba lô chứa các phần thi thể của chị N. lên Tây Ninh tìm chỗ phi tang.

Sáng 3/6, Hiếu liên hệ với một người bạn tên Sang (bạn Hiếu, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để gửi chiếc xe nhờ bán nhưng người bạn chưa bán.

Đến sáng 4/6, Hiếu gọi điện thoại cho Sang để gửi một số đồ đạc nhưng Sang không có nhà. Khi về đến nhà, anh Sang thấy Hiếu có gửi 1 số ba lô, bao nilon, valy. Sang phát hiện Hiếu đang có hành vi phi tang nhiều bộ phận nghi thi thể người trên địa bàn nên trình báo công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).

Nhận được tin trình báo, công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Hiếu để đấu tranh. Kiểm tra trong vali, ba lô, bao nilon, Công an phát hiện có 2 con dao phay, nhiều nữ trang, giấy tờ cá nhân mang tên chị Đ.Y.N.

Qua khai thác, đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hiếu. Những phần thi thể người bị phát hiện kia là của bạn gái Hiếu cũng chính là chị N.

Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với Công an quận Gò Vấp để khám nghiệm hiện trường căn nhà trọ tại quận Gò Vấp. Tại đây, công an đã phát hiện thấy nhiều phần thi thể còn lại của chị N.

Đến sáng ngày 5/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng chị D.Y.N, thu giữ nhưng dấu vết, vật chứng quan trọng để điều tra.

Chân dung kẻ giết người yêu, phân xác để phi tang tại Tây Ninh

Chân dung kẻ giết người yêu, phân xác để phi tang tại Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu vừa bàn giao đối tượng Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989, ngụ phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (tạm trú đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) cho Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm