Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

18/11/2013 13:14 GMT+7 | Thế giới


Ngày 18/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng.

Tượng đài khởi công xây dựng ngày 30/9/2013. Đây là công trình chào mừng 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2014).

Tượng đài được xây dựng trong khuôn viên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ Biên phòng. Tượng được đúc bằng chất liệu đá tự nhiên, cao 1,79 m, nặng 1,8 tấn; đặt trên bệ tượng ốp đá Granite, có kích thước khối hình hộp cao 2,15m; chân bệ tượng có 3 bậc tam cấp cao 0,79m. Phía trước và sau của bệ tượng ốp 2 tấm đá xẻ màu đen, kích thước (40 cm x 60 cm), trên tấm đá khắc ghi câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sỹ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 2/3/1962, tổ chức tại Hà Nội.

Tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng, đồng thời triển khai đợt sinh hoạt, học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, vì nước, vì dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Dũng – Bình Định

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm