Hơn 4.300 chuyến bay tại Mỹ bị hủy do thời tiết

04/02/2022 07:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thời tiết mùa Đông lạnh giá đổ bộ vào khu vực bờ Đông của Mỹ đã khiến hàng nghìn chuyến bay tại quốc gia này trong ngày 3/2 bị hủy bỏ.

Mỹ: Nhiều bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết

Mỹ: Nhiều bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết

Đã có 4 bang ở Bờ Đông nước Mỹ gồm Virginia, Carolina Bắc, Carolina Nam và Georgia ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) dự báo về một cơn bão tuyết lớn sẽ đổ bộ vào khu vực này vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ Martin Luther King.

Theo thống kê của FlightAware, có tới hơn 4.300 chuyến bay đi trong hoặc đến Mỹ đã bị hủy, bao gồm 600 chuyến bay ra khỏi Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth, bang Texas và hơn 250 chuyến bay từ Sân bay Quốc tế O'Hare của Chicago, bang Illinois.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày đặc tại New York , Mỹ, ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội Twiteer, hãng hàng không American Airlines có trụ sở tại Dallas-Fort Worth nhấn mạnh rằng đang làm việc suốt ngày đêm để chăm sóc khách hàng và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa Đông. Khu vực Dallas-Fort Worth đã có mưa, mưa đá và tuyết, và thời tiết mùa Đông đã khiến gần 70.000 người ở bang Texas bị mất điện. 

Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày đặc tại Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết hôm 3/2 rằng "một cơn bão mùa Đông lớn đang diễn ra dự kiến sẽ ảnh hưởng đến phần lớn miền Trung và Đông Bắc Mỹ cho đến đêm ngày 4/2 (sáng 5/2 theo giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày đặc tại Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở những nơi khác tại Mỹ, khu vực thành phố Chicago đã có tuyết dày nhiều cm, trong khi bang Kentucky và các khu vực ở ngoại ô New York dự kiến sẽ có tuyết trong hai ngày 3-4/2.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày đặc tại Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 108 triệu người Mỹ trên toàn quốc đã được cảnh báo về thời tiết mùa Đông và lũ lụt trong ngày 3/2, trong khi gần 6 triệu người đang trong tình trạng cảnh báo bão băng. Trước đó hồi giữa tuần này, nước Mỹ cũng phải chứng kiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy bỏ khi tình trạng bão và thời tiết khắc nghiệt bắt đầu xâm lấn nhiều khu vực của quốc gia này.

Các khu vực từ bang New Mexico ở Đông Nam đến bang Maine ở Đông Bắc dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá.

     Đại Thắng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm