Hàn Quốc trước nguy cơ phải tạm dừng kế hoạch 'Sống chung với Covid-19'

19/11/2021 14:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/11, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức trên 3.000 ca ngày thứ ba liên tiếp, trong khi các ca bệnh nặng tăng liên tục và nguồn lực y tế bị quá tải. Tình hình này khiến cơ quan y tế Hàn Quốc đang phải tính đến việc tạm dừng kế hoạch "Sống chung với COVID-19".

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/11 Hàn Quốc ghi nhận 3.292 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca lên 406.065 ca.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/11 công bố có thêm 3.034 ca mắc mới COVID-19 ở nước này, trong đó có 3.011 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 409.099 ca.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 28 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 3.215 người. Tỷ lệ tử vong là 0,79%. Số bệnh nhân COVID-19 nặng đã tăng lên hơn 400 ca vào đầu tháng này (lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8). Khu vực Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon) vẫn chiếm đa số với 80,3% ca nhiễm mới hàng ngày.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang phải ứng phó với tình trạng ngày càng thiếu giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng cũng như thiếu nhân viên y tế. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sử dụng giường bệnh trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Seoul là 80,9% và vùng phụ cận là 78,2%. Tỷ lệ này trên cả nước là 63,8%. Trước đó, KDCA cho biết sẽ tạm dừng kế hoạch "Sống chung với COVID-19" nếu tỷ lệ này vượt ngưỡng 75%.

Sống chung với Covid, Sống chung an toàn với Covid-19, Hàn Quốc sống chung an toàn với Covid-19, Hàn Quốc sống chung với Covid-19, Hàn Quốc tạm dừng sống chung an toàn với Covid, Hàn Quốc dừng sống chung với Covid
Nười dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với giám đốc 22 bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum nhấn mạnh: "Ngày càng có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng hành trình trở lại trạng thái bình thường của chúng ta có thể phải dừng lại một thời gian nếu chúng ta không thể vượt qua cuộc khủng hoảng này".

Theo đó, Thủ tướng Kim Boo-kyum nêu rõ ưu tiên của chính phủ là nhanh chóng bổ sung thêm giường bệnh và hỗ trợ các nguồn lực y tế cần thiết tại các bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Các bệnh nhân nặng sẽ được đưa đến các giường chăm sóc đặc biệt có sẵn bất kể họ ở thủ đô hay ngoại thành. Ông cũng yêu cầu các bệnh viện nhanh chóng chuyển bệnh nhân COVID-19 diện chăm sóc đặc biệt sang phòng hồi sức bình thường khi tình trạng sức khỏe của họ được cải thiện. 

Sống chung với Covid, Sống chung an toàn với Covid-19, Hàn Quốc sống chung an toàn với Covid-19, Hàn Quốc sống chung với Covid-19, Hàn Quốc tạm dừng sống chung an toàn với Covid, Hàn Quốc dừng sống chung với Covid
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đang nỗ lực thực hiện nhanh chóng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

KDCA cho biết tổng cộng 42,16 triệu người, tương đương 82,1% dân số cả nước, đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 40,37 triệu người, tương đương 78,6%, đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thông tin về dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong nước và thế giới, xem thêm tại ĐÂY

 Anh Nguyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm