Hải quân Nga tập trận chống ngầm ở Biển Na Uy

31/01/2022 19:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/1 thông báo, các tàu thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã hoàn tất cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Na Uy. Đây là một phần trong đợt tập trận hải quân  quy mô lớn hơn giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Nga với Mỹ và NATO.   

Hải quân Nga nhận 3 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2021

Hải quân Nga nhận 3 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2021

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết trong cả năm 2021 Hải quân Nga sẽ nhận 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong khuôn khổ cuộc tập trận, một tàu tuần dương tên lửa và một khinh hạm của Nga được một máy bay trực thăng được trang bị đặc biệt yểm trợ đã thực hành nhiều cách khác nhau để xác định vị trí các tàu ngầm.

Nga đang thực hiện một loạt cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 140 tàu từ tất cả các hạm đội ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như ở Biển Bắc, Okhotsk và Địa Trung Hải.   

Chú thích ảnh
 Tàu chiến Nga. Ảnh minh họa - Nguồn: AFP/TTXVN

Hôm 26/1, các tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã tiến vào biển Barents tập trận bảo vệ một tuyến hàng hải quan trọng ở Bắc Cực. Hoạt động diễn tập này có sự tham gia của 30 tàu chiến, 20 máy bay và 1.200 binh sĩ, nhằm đánh giá tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực và khả năng bảo vệ Tuyến hàng hải phương Bắc.     

Các động thái quân sự của Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga với phương Tây leo thang căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Moskva luôn phủ nhận có kế hoạch phát động cuộc tấn công quân sư nhằm vào Ukraine, như cáo buộc của phương Tây.

Thanh Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm