Hà Nội: Số ca F0 tăng nhanh, gần chạm mốc 4.000 ca mắc trong ngày

15/02/2022 20:30 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 14/2 đến 18 giờ ngày 15/2/2022, thành phố ghi nhận 3.972 ca F0 mới, trong đó có 798 ca tại cộng đồng; 3.174 ca đã cách ly. Như vậy, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội tăng nhanh sau Tết, nhất là trong 2 ngày nay số ca ghi nhận mỗi ngày tăng thêm trên 3.000 ca, cao nhất từ trước tới nay và tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường quản lý lễ hội

Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường quản lý lễ hội

Tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 14/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, các cấp, các ngành phải tập trung rà soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 phân bố tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai có 186 ca; Đông Anh 175 ca; Chương Mỹ 155 ca; Bắc Từ Liêm 143 ca; Nam Từ Liêm 141 ca.

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 179.217 ca.

Hà Nội tăng nhanh ca mắc. ca mắc Covid, dịch bệnh
Xét nghiệm Covid-19

Trước đó, tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 14/2, cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung rà soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; tăng cường quản lý chặt chẽ các lễ hội, không để dịch bệnh lây lan có thể dẫn tới mất kiểm soát.

Đặc biệt, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc tinh thần này.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm