Hà Nội: Người dân chật vật để vào nội đô sau kỳ nghỉ Lễ 2/9

04/09/2022 19:42 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 4/9, là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều người dân từ các tỉnh thành sau khi về quê, nay trở lại thành phố làm việc và sinh sống, dẫn tới ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường vào cửa ngõ Thủ đô.

Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 – 4/9), toàn quốc xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tại tuyến đường Vành đai 3 - nơi cửa ngõ phía Nam, ở thời điểm 15 giờ cùng ngày, khá nhiều phương tiện lưu thông hướng vào thành phố trong cùng một thời điểm gây ùn tắc tại tuyến đường trên thuộc địa giới quận Hoàng Mai. Cùng thời điểm trên, tại tuyến Quốc lộ 1 (cũ) trên đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe Nước Ngầm, dòng phương tiện đi lại khó khăn, ùn ứ kéo dài 2 km đến 3 km.

Tình trạng ùn tắc xảy ra trên các đường Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Tuyến đường Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, Quốc lộ 5 hướng vào nội đô mật độ giao thông tăng cao, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Tại nhiều điểm chờ xe buýt hướng vào trung tâp thành phố, người dân đứng chờ rất đông và lâu mới có thể đón được một chuyến xe để di chuyển tiếp. Em Nguyễn Văn Thanh (quê Hưng Yên), sinh viên cho biết, em đi từ (huyện Văn Lâm) lên Hà Nội bằng xe buýt tuyến 40, ngày thường chỉ mất khoảng 1 tiếng là đến Công viên Thống Nhất, nhưng nay mất gần gấp đôi thời gian mới đến nơi. Theo em Thanh, nguyên nhân là do đoạn từ Cổ Linh lên Cầu Vĩnh Tuy bị ách tắc. Chưa hết, xe qua cầu Vĩnh Tuy lại bị ùn tắc kéo dài lối xuống đường đê Nguyễn Khoái, dẫn tới kéo dài thời gian di chuyển. 

Chú thích ảnh
17h30, chiều 4/9, tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, không có hiện tượng ùn tắc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ghi nhận tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hướng Nội Bài - Nhật Tân, chiều 4/9, lượng phương tiện khá đông đúc hướng về phía nội thành. Trong chiều nay, một  vụ tai nạn đã xảy ra giữa ô tô Toyota Fortuner và xe Hyundai 7 chỗ tại khu vực gần cầu vượt Vân Nội huyện Đông Anh (Hà Nội). Tại hiện trường, xe Fortuner lật ngửa, chắn giữa đường. Thông tin bước đầu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng hướng Nội Bài - Nhật Tân.

Cũng liên quan đến tình hình tai nạn giao thông và kiểm soát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin, tính từ ngày 1-4/9, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người chết (giảm 1 vụ, 1 người chết, 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021; giảm 5 vụ, 4 người chết so với liền kề trước đó). 

Chú thích ảnh
Đường vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển thông thoáng trong chiều tối 4/9. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, xử lý 515 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 93 phương tiện, 195 bộ giấy tờ, tước 59 giấy phép lái xe; kiểm tra, phát hiện 11 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm, do nhu cầu đi lại, vui chơi, du lịch của người dân, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến, đặc biệt là vào chiều tối 31/8 và sáng 1/9/2022; chiều ngày 4/9, gây ra tình trạng ùn ứ giao thông trên các tuyến Quốc lộ, trục chính, vành đai trọng điểm, một số tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô (nhất là tuyến vành đai 3, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ). 

Nhận định tình hình trên, lực lượng chức năng Công an thành phố đã triển khai hướng dẫn phân luồng, không để ùn tắc kéo dài, đảm bảo giao thông. Đặc biệt, phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã triển khai 100%  quân số số để phân luồng, điều tiết giao thông ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô trong ngày 4/9 - ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, đảm bảo kiểm soát tốt giao thông, phục vụ nhân dân trở về thành phố sau kỳ nghỉ được thuận lợi, an toàn.

Chú thích ảnh
Dễ dàng bắt gặp người dân với hành lý, đồ đạc cùng trẻ nhỏ di chuyển từ ngoại ô về trung tâm Hà Nội trong sáng 4/9. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong những ngày nghỉ Lễ, đơn vị đã bố trí các tổ công tác chặn giữ ngay tại các tuyến xuyên trục, xuyên tâm cửa ngõ Thủ đô, chặn giữ các đối tượng ngay từ sớm, từ xa, không để tụ thành từng nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Về phương án phân luồng giao thông đón người dân về Thủ đô lao động và học tập trong cùng ngày 4/9, lãnh đạo phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, từ chiều và đến hết đêm 4 và rạng sáng 5/9, lượng người và phương tiện sẽ gia tăng, Phòng đã bố trí các tổ công tác ứng trực tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô sẵn sàng làm việc xuyên đêm, để hướng dẫn giao thông. 

Chú thích ảnh
17h, chiều 4/9, rất đông người dân đã quay trở lại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo, hiện lượng phương tiện đông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chiều về Hà Nội, người dân chủ động lựa chọn khung giờ ngoài 17, 20 giờ để đi từ các tỉnh về Hà Nội. Trường hợp đã đi rồi  nên rẽ ra các nút giao thông đi ra đường gom, đường đê sông Hồng tránh xung đột nút thắt Vành đai 3 trên cao đoạn cuối đường cao tốc Pháp Vân Hà Nội đảm bảo lộ trình của mình. Khi lưu thông, người dân cần tuân thủ các quy định của người hướng dẫn giao thông, biển báo hiệu, chấp hành nghiêm các quy định để hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Các Tổ công tác 141 triển khai lực lượng công khai kết hợp hóa trang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng… Qua đó, phát hiện, bắt giữ và bàn giao lực lượng chức năng xử lý 25 phương tiện, 26 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây rối trật tự công cộng. Trong suốt kỳ nghỉ, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn các quận, một số huyện, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, phát hiện, bắt giữ, bàn giao 3 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố duy trì cán bộ trực 24/24h; tiếp nhận, xử lý 104 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy & cứu nạn cứu hộ; Tổng đài 113 tiếp nhận 82 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 82 lượt phương tiện, 328 lượt cán bộ chiến sỹ đến hiện trường giải quyết, xử lý, trong đó phát hiện, bàn giao 3 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm