Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học

30/11/2014 08:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc lịch trực của lãnh đạo trường, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và tăng cường kiểm tra phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy nổ, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, tết kéo dài.

Lãnh đạo các trường phải thực hiện nghiêm túc lịch trực các ngày trong tuần để kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học; không để xảy ra các vụ trộm cắp, mất mát tài sản của nhà trường. Các giáo viên chủ nhiệm lớp phải nâng cao trách nhiệm; phát huy vai trò tự quản của các tổ chức Đoàn, Đội, trong các nhà trường theo dõi, quản lý học sinh sinh viên; phản ánh kịp thời với lãnh đạo nhà trường những diễn biến xấu bất thường xẩy ra có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, đồng thời phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an tìm biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc.


Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chủ động xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phòng cháy chữa cháy trong đơn vị. Các trường tổ chức đợt học tập, tuyên truyền trong học sinh sinh viên các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm...; tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ các loại, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh sinh viên, cán bộ giáo viên cố tình vi phạm. Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.

Ngoài ra, các trường học và các cơ sở giáo dục khi tổ chức cho học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá, thăm quan, dã ngoại, tham dự các lễ hội, các di tích lịch sử cách mạng ở các địa bàn trong, ngoài thành phố Hà Nội, phải xây dựng Kế hoạch hoạt động và trình bày rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu giáo dục và các biện pháp tổ chức thực hiện. Kế hoạch phải được thống nhất với phụ huynh học sinh và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên; trong tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò.

P.A - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm