Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản

16/01/2022 10:20 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Trường (sinh năm 1991, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) liên quan đến vụ việc dùng dao đe dọa, khống chế, với ý định cướp tài sản của lái xe taxi nhưng không thành xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Lê Văn Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2012.

Bắt giữ 3 đối tượng trói chủ nhà cướp 3 điện thoại đi động ở Linh Đàm

Bắt giữ 3 đối tượng trói chủ nhà cướp 3 điện thoại đi động ở Linh Đàm

Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, anh N.K.H (sinh năm 1977, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trình báo, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 14/1, khi đang dừng xe tại gần khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn thì có 1 nam thanh niên cao khoảng 1m6, người gầy vào xe và yêu cầu chở đến một địa điểm chưa xác định.

Khi điều khiển xe taxi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ rút trong người 1 con dao nhọn cứa cổ anh N.K.H, định cướp tài sản. Trước tình huống nguy hiểm đó, dù bị thương nhưng anh N.K.H đã may mắn chạy thoát ra ngoài; đối tượng cầm theo dao bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Hà Nội, bắt cướp, cướp taxi, cứa cổ tài xế taxi, cướp tài sản
Đối tượng Lê Văn Trường

Ngay khi nhận được tin trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp, khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ. Đến 22 giờ ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Trường khi đối tượng đang tìm cách chạy trốn. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, liên quan đến tình hình an ninh trật, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã bàn giao vụ việc 1 chiếc ô tô biển kiểm soát giả cho Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hà Nội, bắt cướp, cướp taxi, cứa cổ tài xế taxi, cướp tài sản
Chiếc taxi của nạn nhân

Trước đó, khoảng 17 giờ 25 phút ngày 15/1, khi làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô Mitshubishi Pajero, biển kiểm soát 80A-024-39 có trang bị đèn ưu tiên và nhiều phù hiệu ra vào Bộ Công an, tham gia các sự kiện lớn… Thấy chiếc xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 10 phù hiệu trang bị cho xe ra vào Bộ Công an thuộc nhiều đơn vị, mang nhiều biển kiểm soát khác nhau, thẻ trang bị cho các sự kiện. Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông cũng làm rõ, cho thấy số khung của xe ô tô không trùng khớp với biển kiểm soát 80A-024.39 thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an).

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Trần Văn Dân (sinh năm 1985, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) không xuất trình được giấy đăng ký xe hợp lệ, không lý giải được việc trang bị đèn ưu tiên như xe “đặc chủng” cùng nhiều logo trên xe. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm

Theo tin tức mới nhất sáng 5/1, Nguyễn Võ Quỳnh Trang - nghi phạm đánh chết con gái riêng của người tình, bị chuyển tội danh sang Giết người; cha nạn nhân bị điều tra 2 tội. 

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Nguyễn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm