Giá gas kéo giá tiêu dùng tăng cao

21/02/2012 07:21 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thủ đô trong tháng 2/2012 tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 15,64% so với cùng kỳ năm 2011.

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Trong tháng này, ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông tiếp tục giữ nguyên so với tháng trước, toàn bộ 10 nhóm hàng còn lại đều có chỉ số giá tăng. Dẫn đầu là nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với chỉ số giá vượt 2,79% so tháng trước, tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với 2,32 %. Các nhóm hàng còn lại như may mặc, mũ nón, giày dép; giáo dục; giao thông; thuốc và dịch vụ y tế; hàng hóa và dịch vụ khác..., có mức tăng dao động từ 0,04% - 0,69% so với tháng đầu năm nay.

Theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế, CPI tháng 2 của Hà Nội vẫn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng giá tăng ở hai nhóm hàng, đó là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cùng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng cao của nhóm hàng thứ nhất là do từ 1/2 năm nay, giá gas trong nước đồng loạt tăng mạnh, với mức tăng khoảng trên 40.000 đồng/ bình 12 kg. Và dù giá gas đã giảm bớt từ ngày mùng 10/2, song hiện nay vẫn khá cao khi mức giá gas trong nước được bán ra từ 423.000 đồng đến 450.000 đồng/bình tùy từng hãng.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, đối với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, việc thực phẩm có mức tăng cao do tác động từ tăng giá thịt bò, lợn, gia cầm, thủy sản và một số loại rau, quả tiêu dùng nhiều vào dịp Tết nên khi ra Tết, nguồn cung còn hạn chế trong khi nhu cầu tiêu dùng cao đã dẫn đến giá các mặt hàng này tăng. Tuy nhiên, chỉ số giá lương thực không biến động nhiều khi chỉ tăng 0,12%. Còn các mặt hàng ăn uống ngoài gia đình vẫn theo quy luật vào dịp sau Tết, tiếp tục có mức tăng trên mức bình quân chung, với mức tăng 1,81%.

Dù không tính vào CPI nhưng tháng này, chỉ số giá vàng tăng 0,34% so với tháng trước, song lại tăng tới 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, chỉ số giá đô la Mỹ tháng này lại giảm nhẹ ở mức 0,12% so với tháng trước và giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2011.

Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm