EU trừng phạt toàn diện nền kinh tế Nga sau thảm họa MH17?

22/07/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 21/7 cho biết 6 chuyên gia thuộc Cơ quan Điều tra tai nạn hàng không của Anh đã đến Kiev cùng ngày để hỗ trợ cuộc điều tra nguyên nhân máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại Ukraine hôm 17/7 vừa qua, cướp đi sinh mạng 298 người, trong đó có 10 người Anh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng cử nhân viên tư vấn tới Ukraine, trong khi Cơ quan Cảnh sát cũng đang liên lạc với các đối tác quốc tế để gửi chuyên gia tới nước Đông Âu này hỗ trợ việc nhận dạng và hồi hương thi thể những người bị thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt về dầu khí, quốc phòng và ngân hàng chống lại Nga liên quan vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine nếu tình hình không được cải thiện. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron xác nhận Anh muốn thảo luận về các biện pháp trừng phạt "cấp độ 3" nhằm vào chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/7. Đến nay, Brussels mới chỉ áp đặt lệnh trừng phạt "cấp độ 2" như cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những nhân vật thân tín của Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Putin đang đối mặt với nhiều sức ép sau thảm họa MH17. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại xứ Wales trước khi ra tuyên bố về vấn đề này trước Hạ viện Anh, Thủ tướng Cameron cho biết ông đã nói chuyện với cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande rằng EU sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga trong các lĩnh vực khác, như đối với hàng hóa công nghiệp tiên tiến có thể sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó cùng ngày, giới chức Anh cũng bày tỏ sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga tiếp sau thảm họa máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, cho dù điều này có gây ra "tác động về ngắn hạn" đối với kinh tế Anh.

Liên quan vụ MH17 bị rơi, ngày 21/7 phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov cho biết vào ngày 17/7, tức ngày MH17 bị rơi, từ 17h06 - 17h21 (giờ Moskva), một thiết bị thử nghiệm của Mỹ nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa đã bay qua bầu trời khu vực Đông Nam Ukraine. Trung tướng Kartapolov lưu ý thời điểm xảy ra thảm họa máy bay Malaysia rơi trùng với thời điểm phát hiện vệ tinh giám sát của Mỹ trên bầu trời Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi Mỹ công bố với cộng đồng quốc tế các bức ảnh vệ tinh của họ trong ngày máy bay Malaysia rơi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm