Đồng Tháp: Một Đại úy Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

04/08/2022 22:50 GMT+7 | Tin tức 24h

Tối 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Sáng 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4/8, trong lúc cùng đồng đội truy bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc trên tuyến Quốc lộ N2B (thuộc địa bàn huyện Lấp Vò), Đại úy Hồ Tấn Dương đã bị đối tượng đạp vào xe mô tô dẫn đến té ngã trên quốc lộ. Do bị chấn thương quá nặng nên Đại úy Hồ Tấn Dương đã không qua khỏi và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Chú thích ảnh
Đại úy Hồ Tấn Dương. Ảnh: TTXVN

Lực lượng công an làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản.

Sau sự việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện điều tra.

Đại úy Hồ Tấn Dương, quê ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Sau khi Đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội, người thân đưa về nhà để lo hậu sự.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm