Điện lực Hà Nội lí giải việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến

07/07/2014 17:42 GMT+7 | Thế giới

Trước thông tin việc hóa đơn tiền điện tháng 6 của một số hộ gia đình tăng đột biến, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/7, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã giải trình về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo, ông Đỗ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, cho biết việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến không phải do áp dụng đơn giá mới từ ngày 1/6. Nếu theo biểu giá mới sinh hoạt rút từ 7 bậc xuống 6 bậc, đơn giá này còn làm giảm giá. Ngoài ra, đối với hộ nghèo, thu nhập thấp thay vì hỗ trợ tính bậc thang như trước kia thì ngành điện lực sẽ hỗ trợ 30kwh (tương đương với 40.000 đồng/ tháng).

Như vậy, theo ông Trung, cách tính giá điện mới sẽ giúp trợ giá cho các hộ nghèo và các hộ dân ngoài biển đảo. Một số hóa đơn tiền điện tăng trên báo nêu, các nhân viên của Tổng công ty có đến tận nơi làm việc cụ thể. Qua kiểm tra và giải thích đa số họ đã hiểu và đồng ý với giải trình của Tổng công ty.

Theo cách tính giá điện mới, những hộ sử dụng ít điện dưới 100kwh, mức chi trả tiền điện sẽ thấp hơn so với giá hiện hành. Cụ thể, giá bán lẻ điện theo quy định mới bậc 1 (0-50kwh) là 1.388 đồng/kwh và bậc 5 trên 400kwh có giá là 2.324 đồng/kwh.

Theo lý giải, không có người nào khiếu kiện dùng dưới 100 số điện.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ đã yêu cầu kiểm tra trong 100% đơn khiếu kiện, có 72% là dùng trên 400 số, 28% dùng từ 100-400 số. Không có người nào khiếu kiện dùng dưới 100 số cả. Trước những bức xúc người dân, Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương sẽ làm hết trách nhiệm để xử lý những điều chưa hợp lý.

Liên quan đến việc dư luận quan tâm các nhà thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu, ông Lê Tuấn Phong, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương, nhận định nhà thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu là do các nhà thầu này chào giá thấp nhất. Cùng đó, một số nhà thầu Trung Quốc thu xếp được nguồn lực tài chính nên đã có giá chào thầu hợp lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, sản lượng điện tiêu thụ trung bình tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng tháng 6/2014, sản lượng điện tiêu thụ tăng 23,4% so với tháng 5/2014. Có những khu vực điện sinh hoạt tăng từ 40 đến 60% so với tháng 5/2014 như quận Hoàng Mai (Hà Nội) tăng 57% , Đống Đa tăng 56%.

Uyên Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm