Dịch Covid-19: Ngày 18/12, Hà Nội thêm 1412 ca F0, quá tải bệnh nhân tại 'tầng 2'

18/12/2021 21:38 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 17/12 đến 18 giờ ngày 18/12, Hà Nội ghi nhận 1412 ca F0, trong đó có 411 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa.

Dịch Covid-19: Cả nước có thêm 15.895 ca mắc mới; Hà Nội, TP.HCM, Cà Mau đều có trên 1.000 ca

Dịch Covid-19: Cả nước có thêm 15.895 ca mắc mới; Hà Nội, TP.HCM, Cà Mau đều có trên 1.000 ca

Bộ Y tế cho biết, từ 16 giờ ngày 17/12 đến 16 giờ ngày 18/12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.895 ca mắc mới.

1412 ca F0 phân bố tại 251 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện. Trong đó nhiều nhất là Nam Từ Liêm với 231 ca; Ba Đình có 191 ca; Thanh Trì 179 ca; Hai Bà Trưng 123 ca…

411 ca tại cộng đồng phân bố tại 139 xã, phường thuộc 26/30 quận huyện.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm cho người có nguy cơ cao tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 25.653 ca, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là 9.765 ca, có 15.888 ca là đối tượng đã được cách ly.

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng nhanh, nhất là số bệnh nhân ở "tầng 2" (bệnh nhân ở mức độ trung bình) tăng cao khiến nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải điều trị. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số bệnh nhân ở "tầng 3" ít nhưng tại "tầng 2" hiện đang quá tải.

Tình trạng quá tải bệnh nhân "tầng 2" cũng xảy ra với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Trước thực tế này, ngành Y tế thành phố cần sớm có giải pháp để tạo cơ hội cho các bệnh nhân "tầng 2" được điều trị.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm