Dịch COVID-19: Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen hai cán bộ hoãn cưới để chống dịch

06/03/2020 21:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen tới Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và hai cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Bình Xuyên (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19: Thực hiện đúng quy trình cách ly y tế người từ vùng dịch

Dịch COVID-19: Thực hiện đúng quy trình cách ly y tế người từ vùng dịch

Liên quan đến dịch COVID-19, đến ngày 6/3, tại Nghệ An đã cách ly, theo dõi 501 người, trong đó cách ly tại gia đình và cộng đồng là 475 người (chủ yếu là người từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… trở về).

Theo nội dung Thư khen, tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vius Corona (COVID-19) diễn biến nhanh, phức tạp, nguy hiểm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nuớc, Chính phủ và Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp rất quyết liệt để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra nhiệt độ cho người dân tại khu cách ly của Trạm y tế xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc cách ly, bảo vệ người cách ly, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Kiểm tra nhiệt độ cho người dân tại khu cách ly của Trạm y tế xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19, đã xuất hiện những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh hạnh phúc cá nhân, chấp nhận sự hy sinh là có thể lây nhiễm COVID-19 vào bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vùng dịch bệnh. Điển hình là Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1992) và Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993) đều là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Xuyên đã hoãn đám cưới, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi con người, để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát, theo dõi người ra, vào khu vực cách ly, vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - vùng tâm dịch COVID-19).

"Hai đồng chí Tuấn và Sáng là những tấm gương thể hiện lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh theo tinh thần đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành cần đến"  - Thư khen của Bộ trưởng viết.

Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bộ trưởng đặc biệt biểu dương, khen ngợi Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ kiểm tra sức khỏe, nghỉ ngơi, phân công lực lượng, đặc biệt, tạo điều kiện để Thiếu úy Tuấn và Thiếu úy Sáng nghỉ phép và chuẩn bị lễ cưới chu đáo. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc hai đồng chí hạnh phúc và sức khỏe. 

Bộ trưởng tin tưởng rằng Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trên các mặt công tác; thực hiện tốt phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Xuân Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm