Đến nay, thế giới có hơn 463,20 triệu ca mắc Covid-19, gần 6,08 triệu ca tử vong

17/03/2022 08:50 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 17/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 463,20 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 6,08 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 396.159.669 người, trong khi vẫn còn 64.003 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực (chiếm 0,1%).     

WHO báo động về số ca mắc Covid-19 toàn cầu gia tăng

WHO báo động về số ca mắc Covid-19 toàn cầu gia tăng

Ngày 17/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm giảm và số ca mắc mới ghi nhận liên tục giảm trong nhiều tuần gần đây.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.640.1390 ca mắc và 5.066 ca tử vong, giảm nhẹ so với 1.683.690 ca mắc mới và 5.195 ca tử vong, ghi nhận một ngày trước đó. Hàn Quốc đứng đầu thế giới về số ca mắc mới, với 400.681 ca, trong khi số ca tử vong tại Mỹ trong 24 giờ qua cao nhất thế giới, với 939 ca. Đây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch, số ca mắc mới tại Hàn Quốc vượt 400.000 ca/ngày.   

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca mắc là 81,28 triệu ca. Báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho thất biến thể phụ BA.2 của Omicron đã chiếm 1/4 số ca mắc mới tại Mỹ. Trong tuần trước đó, tỷ lệ nhiễm biến thể này chỉ là 1/10.   

Trong khi đó, giới chức Mỹ cảnh báo nước này có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19 trong vài tháng tới. Giới chức cảnh báo Mỹ sẽ không có đủ lượng vaccine để tiêm mũi tăng cường và biện pháp điều trị cứu sống bệnh nhân COVID-19 nếu Quốc hội nước này không nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách chi cho công tác phòng chống đại dịch này.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhà Trắng đang hối thúc Quốc hội nước này thông qua khoản chi 22,5 tỷ USD cho chiến dịch chống COVID-19, đồng thời cảnh báo Mỹ đang cạn kiệt tài chính để chống dịch.   

Không chỉ Mỹ, dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại châu Âu. Trong 24 qua, Áo lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới vượt 50.000 ca kể từ đầu dịch, trong khi đó, Pháp ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp có số ca mắc mới trên 100.000 ca.   

Ngày 17/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á. Cơ quan này kêu gọi các nước nhanh chóng mở rộng chương trình tiêm chủng bao phủ, cũng như thận trọng cân nhắc các kế hoạch gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch.    

Chia sẻ với báo giới, Tổng Giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các nước sẽ còn tăng, đặc biệt ở những nước sớm gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Agartala, bang Tripura, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, bà Maria van Kerkhove, trong 1 tuần qua, thế giới ghi nhận hơn 11 triệu ca mắc COVID-19, tăng 8% so với tuần trước đó. Bà nhấn mạnh cho đến nay Omicron là biến thể dễ lây nhiễm nhất và các yếu tố khiến dịch lây lan nhanh hiện nay là việc các nước gỡ bỏ các biện pháp y tế như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tại các nước. Thêm vào đó, việc các nước chưa hoàn tất chiến dịch tiêm chủng bao phủ và cụ thể là nhóm người có nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19 cũng là một phần nguyên nhân khiến dịch bệnh trầm trọng hơn.     

WHO cảnh báo tình hình dịch bệnh tại mỗi nước khác nhau, do đó cần cảnh giác ứng phó kịp thời với dịch bệnh khi dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt.    

Trong bối cảnh đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ không dỡ bỏ thêm các biện pháp phòng dịch khi nhiều nước trên thế giới vẫn chứng kiến gia tăng số ca lây nhiễm mới.   

Thông báo cho biết, nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang, lắp đặt hệ thống lọc không khí tại các lớp học, cũng như mở rộng chương tiêm chủng tăng cường cho nhóm dân số trên 12 tuổi. Chính phủ Israel cho biết sẽ xem xét lại các biện pháp vào tháng 4.   

Từ đầu tháng 3, Israel đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế như xóa bỏ Thẻ Xanh - cơ chế cho phép chỉ người đã tiêm chủng được phép đến các địa điểm công cộng.   

Trước đó 1 ngày, Bộ Y tế Israel thông báo về việc phát hiện biến thể mới của virus corona, lai giữa biến thể gốc của Omicron BA.1 và biến thể phụ BA.1 ở 2 hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion. Tối 16/3, Bộ Y tế Israel thông báo nước này đã có 6.332 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 3,73 triệu ca mắc COVID-19.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm