Cụ ông người Venezuela được ghi nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới

18/05/2022 14:45 GMT+7 | Tin tức 24h

Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa chính thức công nhận một cụ ông người Venezuela là cụ ông cao tuổi nhất thế giới.

Cụ già cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 119

Cụ già cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 119

Ngày 25/4, giới chức Nhật Bản thông báo cụ bà Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới đến từ thành phố Fukuoka, Tây Nam nước này, đã qua đời ở tuổi 119. 

Trên trang web chính thức, Guinness ghi nhận cụ Juan Vicente Perez, 112 tuổi, là cụ ông cao tuổi nhất thế giới, tính từ tháng 2/2022. Theo Guinness, cụ Perez "có sức khỏe và trí nhớ phi thường, khi cụ vẫn nhớ ký ức tuổi thơ và tên của các anh, em cũng như con cháu của cụ. Cụ thích dành thời gian bên gia đình và bạn bè, lắng nghe và tham gia các cuộc trò chuyện ý nghĩa."

Chú thích ảnh
Ảnh: Nguồn Guinnessworld

Cụ Perez sinh ngày 27/5/1909 tại phía Tây bang Tachira (Venezuela). Khi trưởng thành, cụ là một cảnh sát trưởng ở địa phương. Cụ Perez chung sống với vợ là cụ bà Ediofina del Rosario Garcia trong suốt 60 năm, cho đến khi cụ bà qua đời năm 1997. Cụ Perez có 11 người con, 41 cháu, 18 chắt và 12 chút. 

Chia sẻ với Guinness, cụ Perez cho biết bí quyết sống thọ của cụ là "làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi vào những ngày lễ, đi ngủ sớm, uống một ly aguardiente (đồ uống có nồng độ cồn từ 29%-60%) mỗi ngày". 

Trước cụ Perez, cụ ông cao tuổi nhất thế giới được Guinness ghi nhận là cụ Saturnino de la Fuente Garcia, người Tây Ban Nha. Cụ qua đời hồi tháng 1/2022, chỉ 1 tháng trước khi bước sang tuổi 113. Cụ bà cao tuổi nhất thế giới hiện nay là nữ tu sĩ người Pháp Lucile Randon, vừa đón sinh nhật lần thứ 118 hồi tháng 2 vừa qua.

    Hoàng Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm