Các nghệ sĩ Venezuela quyết tâm xác lập kỷ lục Guinness dàn nhạc lớn nhất thế giới

14/11/2021 18:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng hôn ở thủ đô Caracas của Venezuela ngày 14/11 trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết trong những âm thanh của bản giao hưởng Hành khúc Slavơ (Marche slave) của nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky.    

Bí mật về những mối tình đồng tính của Tchaikovsky

Bí mật về những mối tình đồng tính của Tchaikovsky

Một cuốn sách mới, bao gồm những đoạn từng bị cơ quan kiểm duyệt cắt đi về mối tình đồng tính của Tchaikovsky, vừa được xuất bản bởi NXB Đại học Yale.

Khoảng 12.000 nghệ sĩ nhạc cổ điển của Venezuela đã tề tựu tại sân Học viện quân sự Venezuela, cùng chơi bản giao hưởng nổi tiếng này, với quyết tâm ghi danh trong Sách kỷ lục thế giới Guinness.

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ cùng chơi bản giao hưởng Marche Slave của Tchaikovsky, tại Caracas (Venezuela) hôm 13/11/2021. (Nguồn: washingtonpost.com)

Để đảm bảo mỗi nghệ sĩ tham gia đều tuân thủ các quy định đối với việc thiết lập kỷ lục thế giới mới, như không dùng chung nhạc cụ và chơi ít nhất 5 phút trong bản nhạc, khoảng 260 kiểm toán viên thuộc công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán KPMG đã tham gia giám sát.    

Theo kế hoạch, trong vòng 10 ngày tới, Guinness sẽ công bố chính thức liệu dàn nhạc của Venezuela có vượt qua một dàn nhạc của Nga hồi năm 2019 gồm 8.097 nghệ sĩ để được ghi danh là dàn nhạc lớn nhất thế giới hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm