Cháy xe bồn và trạm xăng, 2 người nguy kịch

17/01/2019 14:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Đặng Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết, địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân vụ cháy tại trạm xăng dầu trên địa bàn xã làm 2 người bị bỏng nặng khoảng 80%.

CHÙM ẢNH: Hiện trường vụ cháy Trạm xăng dầu Đền Lừ, Hà Nội

CHÙM ẢNH: Hiện trường vụ cháy Trạm xăng dầu Đền Lừ, Hà Nội

Một xe téc chở xăng đỗ cạnh cây xăng thuộc Trạm xăng dầu sang mạn Đền Lừ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nhiều người đã dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám cháy nhưng bất thành.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/1, tại trạm xăng dầu Nam Phương Long (xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc xe bồn đang chuyển xăng vào hầm chứa của trạm xăng dầu Nam Phương Long thì bất ngờ bốc cháy dữ dội và lan sang xe bồn thứ hai đậu gần đó. Do bén xăng nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng gần 22 giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, khoảng 23 giờ ngày 16/1, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 2 nạn nhân (nam sinh năm 1973, nữ sinh năm 2000) của vụ cháy trạm xăng dầu nói trên trong tình trạng bỏng nặng khoảng 80%. Do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) ngay trong đêm để cấp cứu.

TTXVN/Lê Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm