Cảnh sát Nhật Bản giao nghi phạm sát hại người Việt ở Osaka cho cơ quan công tố

08/04/2022 20:28 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/4, cảnh sát Nhật Bản đã giao cho cơ quan công tố nước này nghi phạm Toshiya Yamaguchi - bị cáo buộc giết người và cướp tài sản của chị V.T.L.Q, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam.    

Vụ người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Địa phương hỗ trợ gia đình làm lễ an táng

Vụ người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Địa phương hỗ trợ gia đình làm lễ an táng

Vào lúc 4 giờ ngày 17/8, thi thể anh T.T.A. (sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hải Phòng), bị sát hại tại thành phố Osaka (Nhật Bản), đã được bàn giao cho gia đình.

Trước khi bị sát hại, chị V.T.L.Q làm việc bán thời gian tại một cửa hàng cơm hộp ở tầng 1 của một tòa nhà ở quận Yodogawa thuộc tỉnh Osaka. Đài truyền hình NHK dẫn lời nghi phạm Yamaguchi khai với cảnh sát rằng cuộc sống của mình đang gặp khó khăn.

Vì vậy, sáng 3/4, đối tượng này đã dụ dỗ chị V.T.L.Q tới phòng mình ở tầng 2 của tòa nhà để hỏi vay tiền nhưng bị từ chối.

Chú thích ảnh
Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Yomiuri TV News

Sau đó, nghi phạm đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị V.T.L.Q. Khi bị kháng cự quyết liệt, nghi phạm đã sát hại người phụ nữ này để cướp tài sản, sau đó dùng túi và băng dính để giấu xác. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị V.T.L.Q tử vong do bị siết cổ.   

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yamaguchi ngày 6/4. Tại căn hộ của nghi phạm, lực lượng chức năng đã tìm thấy ví và túi xách của chị V.T.L.Q. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, nghi phạm Yamaguchi khai sau khi giết chị V.T.L.Q, hắn đã lấy tiền của người phụ nữ này.

Đào Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm