Cảnh giác trước cạm bẫy của kẻ buôn người

30/07/2022 07:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Mua bán người được LHQ xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu và ngày 30/7 hằng năm được chọn là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”.

Những phụ nữ may mắn thoát khỏi tay bọn buôn người

Những phụ nữ may mắn thoát khỏi tay bọn buôn người

Đời sống khó khăn, nhận thức còn nhiều hạn chế, nhiều tập tục lạc hậu còn tồn tại, dễ nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu…là những nguyên nhân chính khiến công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ở vùng cao.

Tại Việt Nam, ngày 30/7 cũng được chọn làm “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm