Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đón những chuyến bay đầu tiên

02/12/2012 17:16 GMT+7 | Thế giới

Ngày 2/12, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động và đón chuyến bay đầu tiên, máy bay mang số hiệu VN 1805 loại ATR-72, với 68 hành khách từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) đã đáp xuống sân bay Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang).

Trong ngày đầu tiên này, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc khai thác 11 chuyến bay của hai hãng hàng không Vietnam Airline và Air Mekong, vận chuyển khoảng 1.000 lượt hành khách trên các tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc, Cần Thơ - Phú Quốc và Rạch Giá - Phú Quốc.

Xem thêm:
Chuyển sang khai thác cảng hàng không quốc tế mới ở Phú Quốc

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc được khởi công xây dựng từ tháng 11/2008, diện tích 905 ha, tổng vốn đầu tư 16.206 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2008 - 2020 là 8.050 tỷ đồng do Tổng Công ty Hàng không dân dụng miền Nam đầu tư. Sau hơn 4 năm xây dựng, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành giai đoạn I với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và dự kiến tổ chức lễ khánh thành vào ngày 15/12/2012.

Theo Lê Huy Hải
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm