Các nghị sỹ Anh kêu gọi Chính phủ có biện pháp đẩy lùi nạn đói

09/12/2014 09:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một báo cáo của các nghị sỹ Anh công bố ngày 8/12 đã cảnh báo về sự gia tăng mạnh số người phải sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm ở nước này, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh cần có nhiều biện pháp hơn nữa để đẩy lùi nạn đói.

Theo số liệu của Quỹ Trussell Trust, một trong những tổ chức từ thiện chính điều hành 420 trong số hơn 800 ngân hàng thực phẩm ở Anh, số người tìm đến các trung tâm phân phát thực phẩm của họ đã tăng từ 128.697 năm 2011-2012 lên 346.992 người trong năm 2012-2013 và 913.138 người trong năm 2013-2014.

Quỹ này cũng cho biết trong năm qua, khoảng 30% khách hàng của họ - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay - nêu lý do tìm đến các ngân hàng thực phẩm vì chưa nhận được trợ cấp xã hội.

Tổng Giám mục Đại giáo đường Canterbury Justin Welby, lãnh tụ tinh thần của Cộng đồng Anh giáo, nói rằng ông cảm thấy kinh ngạc khi cảnh tượng dòng người xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu tế xảy ra ở ngay chính nước Anh chứ không phải ở vùng đất nào đó nghèo hơn trên thế giới mà ông đã từng tới thăm.


Người dân Anh phải sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm ngày càng nhiều. Ảnh: manchester evening news

Trong khi đó, đồng chủ nhiệm nhóm tác giả báo cáo trên, nghị sỹ Frank Field thuộc Công đảng đối lập, cho rằng báo cào này là một bằng chứng cho thấy có điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra và người nghèo ở Anh đang bị đẩy đến bờ vực khốn cùng.

Các nghị sỹ đã đề ra một chiến lược thanh toán nạn đói ở Anh vào năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo lượng lương thực dư thừa đến được tay những người cần dùng thay vì bị bỏ lãng phí, tăng lương tối thiểu và thực hành một hệ thống thanh toán trợ cấp thuận tiện hơn cho người nghèo.

Bên cạnh đó, các nghị sỹ cũng cho rằng Chính phủ Anh nên đăng ký nhận tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho mạng lưới ngân hàng thực phẩm.

Kể từ khi lên cầm quyền năm 2010, chính phủ liên minh do đảng Bảo thủ đứng đầu của Thủ tướng David Cameron đã thực hiện cắt giảm mạnh mẽ các dịch vụ công nhằm giảm thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bản báo cáo mà các nghị sỹ vừa đưa ra về tình trạng người nghèo Anh phải nhờ đến ngân hàng thực phẩm gia tăng sẽ khiến Chính phủ Bảo thủ khó nhận được đồng tình của cử tri về những quyết định cắt giảm hơn nữa phúc lợi xã hội và các hình thức trừng phạt vi phạm chính sách phúc lợi trong tương lai.

Nước Anh sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 5/2015 mà kinh tế được dự báo là vấn đề trọng tâm quyết định lá phiếu của cử tri sẽ ủng hộ đảng nào. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử hiện cho thấy tỉ lệ ủng hộ giữa đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập là gần như ngang nhau.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm