Bình Thuận: Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A làm 2 người chết

18/09/2022 16:41 GMT+7 | Tin tức 24h

Trưa 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, đã giải tỏa ách tắc giao thông và đang tiến hành giải khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng tại chỗ.

Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 – 4/9), toàn quốc xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 18/9, xe tải mang biển kiểm soát 51D - 078.14 do tài xế Vũ Văn Triều (37 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Ninh Thuận - Bình Thuận, khi đến khu vực cầu Sông Cạn, thuộc địa phận xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình thì tông vào xe mô tô biển kiểm soát 86B2 - 236.57 do ông Lê Việt Hằng (65 tuổi, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) điều khiển và chở theo sau ông Đoàn Văn Linh.

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Báo Thanh niên 

Sau khi va chạm với xe mô tô 86B2 - 236.57, chiếc xe tải lật nghiêng xuống đường và tiếp tục va chạm vào xe đạp do em Lê Chí Cường (15 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) đang dừng chờ qua đường tại đoạn mở dải phân cách. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Linh và em Cường thiệt mạng tại chỗ; ông Lê Việt Hằng bị thương nặng đang được cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, do xe tải lật nằm chắn gần hết phần đường nên Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Bình đã phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận đã tổ chức phân luồng, điều tiết để thông xe trên Quốc lộ 1A.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Thanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm