Bệnh lạ làm 7 người thiệt mạng ở Tanzania

20/06/2016 11:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/6, Bộ trưởng Y tế Tanzania Ummy Mwalium thông báo, một căn bệnh lạ ở miền Trung nước này đã làm 7 người thiệt mạng và 14 người khác phải điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Mwalimu cho biết căn bệnh lạ nói trên đã tấn công 2 huyện Chmela và Kondoa thuộc khu vực Dodoma, miền Trung Tanzania, gây hoang mang cho cư dân trong vùng. Chính phủ Tanzania đã nắm bắt được thông tin từ ngày 13/6 theo báo cáo của Văn phòng người đứng đầu cơ quan y tế khu vực Dodoma.

Theo đó, căn bệnh bắt đầu từ 9 thành viên trong một gia đình ở làng Mwaikisabe (Moai-ki-xa-bê), huyện Chemba khi những người này thấy khó chịu sau khi ăn thịt của một con bò. Tuy nhiên, một số người cùng ăn thì vẫn khỏe mạnh. Điều này cho thấy cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để xác định căn bệnh cũng như nguồn gốc.

Bà Mwalimu cũng thông báo các bệnh nhân khác đến từ 7 ngôi làng thuộc huyện Chemba và một làng từ Kondoa cũng gặp phải các triệu chứng tương tự như nôn và đau quặn dạ dày, mắt và một số bộ phận cơ thể chuyển màu vàng.


Điều trị cho bệnh nhân mắc dịch. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nạn nhân đều cảm thấy đau dạ dày trong thời gian ngắn, sau đó nước chiếm đầy dạ dày. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy căn bệnh này không phải là bệnh sốt vàng da và các chuyên gia y tế đang kiểm tra liệu đây có phải là bệnh sốt Thung lũng Rift hay không.

Người đứng đầu cơ quan y tế khu vực Dodoma James Kiologwe chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng Mwalimu, cho rằng căn bệnh này có thể bắt nguồn từ một loại nấm mốc - một loại độc tố vi nấm chuyển hóa từ thức ăn và có liên quan đến nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh Aflatoxicosis trên vật nuôi cũng như trên người.

Nấm mốc có thể xuất hiện khi cất giữ ngũ cốc trong điều kiện bảo quản kém. Tuy nhiên, cần xem xét các bệnh nhân một cách kỹ lưỡng và chờ kết quả phân tích bệnh phẩm để có kết quả chính thức.

Chính phủ Tanzania đã thành lập một nhóm chuyên gia đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tìm hiểu nguyên nhân của bệnh lạ này cũng như phương pháp điều trị thích hợp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm