Bắt tạm giam lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Khánh Hòa

14/07/2022 16:07 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Đỗ Tiến Điệp (sinh năm 1994, trú tại xóm 5, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bình Phước: Xử lý nữ tài xế say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy

Bình Phước: Xử lý nữ tài xế say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ngày 11/7, mạng xã hội Facebook xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân truy đuổi xe ô tô bị bể bánh do một phụ nữ điều khiển nhưng vẫn cố chạy trên đường, được cho là có liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Điệp là tài xế đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng tại Km 1378+900 trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào lúc 23 giờ ngày 11/7 vừa qua. 

Về việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, Thượng tá Ngô Minh Thư – Phó Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho hay: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vạn Ninh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người có liên quan; củng cố hồ sơ, chứng cứ; trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Chú thích ảnh
Đuôi xe khách bị xe tải tông từ phía sau cùng chiều. Ảnh: TTXVN

Qua đó xác định Đỗ Tiến Điệp điều khiển ô tô tải biển số 72C-128.22 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm và thời điểm nói trên, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, Điệp đã để ô tô tông vào đuôi ô tô khách biển số 30Z-7978 (hãng xe Mai Linh) do Phạm Xuân Cang, sinh năm 1971, trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển, đang lưu thông cùng chiều, trên xe chở 41 hành khách. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 8 người bị thương.

Thượng tá Ngô Minh Thư cho biết thêm, ô tô tải biển số 72C-128.22 có nhãn hiệu HINO, sản xuất tại Việt Nam, niên hạn sử dụng đến năm 2042; có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nam Định cấp ngày 26/10/2021, có hiệu lực đến hết ngày 25/10/2022.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm