Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

21/11/2019 15:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạt tù chung thân nguyên Thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạt tù chung thân nguyên Thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Y Tuyến Ksơr-nguyên Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lý do bà này đã ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật và Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư.

Theo Cơ quan điều tra, thời gian qua, Công ty Hoàng Kim Land liên tục quảng cáo nhiều dự án phân lô bán nền ở một số quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm người mua. Tuy nhiên, những dự án mà Hoàng Kim Land đưa ra là dự án không có thật, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài ra, bà Hạnh cũng bị điều tra về việc thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Chú thích ảnh
 Bà Trần Thị Hồng Hạnh (người ngồi). Nguồn: Internet

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi các nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh (số 674, đường Ba Tháng Hai, phường 14, Quận 10) để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra, bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá các vụ án, bắt giữ lãnh đạo nhiều công ty bất động sản có hành vi lập dự án “ma” lừa đảo khách hàng, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Điển hình là vụ Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỉ đồng; vụ Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng... Công an cảnh báo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý về bất động sản trước khi giao dịch để tránh "dính bẫy" của các công ty lừa đảo.

Hà Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm