Australia cảnh báo người dân về loại virus lây truyền qua muỗi gây chết người

28/02/2022 12:18 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền bang Nam Australia vừa ban bố cảnh báo sức khỏe về một loại virus lây truyền qua muỗi có khả năng gây chết người, theo đó, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh không để muỗi đốt.

Dịch COVID-19: Thủ tướng Australia cảnh báo về 'cú sốc kinh tế toàn cầu'

Dịch COVID-19: Thủ tướng Australia cảnh báo về 'cú sốc kinh tế toàn cầu'

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 25/2 đã mô tả sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và cảnh báo các tác động kinh tế của dịch bệnh này không chỉ giới hạn ở hai ngành du lịch và giáo dục.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi bang này ghi nhận 7 trường hợp mắc viêm não cấp tính hồi tháng trước. Viêm não cấp tính là căn bệnh thường gặp nhất do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, Tất cả 7 trường hợp này đều được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng đang xem xét liệu các bệnh nhân trên có phải đã nhiễm flavivirus – một loại virus lây truyền qua muỗi, có thể phát triển thành bệnh viêm não.

Khu vực Đông Nam Australia hiện đang trải qua hình thái thời tiết La Nina – yếu tố thuận lợi làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua muỗi.

bang Nam Australia cảnh báo virut lây qua muỗi, virut lây qua muỗi, dịch bệnh, dịch bệnh lây qua muỗi, virut lây qua muỗi gây chết người, muỗi gây chết người
Một loài muỗi gây dịch bệnh

Ngoài 7 trường hợp viêm não cấp tính, kể từ đầu năm đến nay đã có 77 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Ross River ở Nam Australia, tăng so với 48 trường hợp cùng thời điểm vào năm 2021. Ross River không gây chết người nhưng có thể gây đau khớp, sốt và phát ban.

Virus Tây sông Nile đã được ghi nhận ở bang New South Wales và muỗi mang virus Kokobera - một loại flavivirus - đã được tìm thấy ở vùng Riverland của Nam Australia.

Hầu hết người nhiễm các loại virus này đều không có triệu chứng hoặc  sốt nhẹ, nhưng có tỷ lệ nhỏ những người nhiễm virus (dưới 1%) bị viêm não, có thể gây tử vong hoặc gây tổn thương thần kinh lâu dài.

Do đó, để chống lại các loại virus lây truyền qua muỗi, giới chuyên gia y tế khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ, trong đó có mặc quần áo dài tay, sáng màu và sử dụng thuốc chống muỗi, để tránh bị muỗi đốt.

 Ngọc Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm