50 đặc sản trong Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2008

01/06/2008 19:41 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng 1/6, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên - Quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh), hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đã tham dự Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2008, do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên tổ chức.

Trên 30 nhà vườn đến từ 15 tỉnh, thành phố đã giới thiệu 50 chủng loại trái cây ngon đặc sản, nổi tiếng trong nước như: Bưởi 5 Roi, bưởi Tân Triều, bưởi da xanh không hạt, bưởi Long Cổ Cò, vải thiều Lục Ngạn, nho Vĩnh Hảo, dưa hấu không hạt, thanh long, xoài cát Hoà Lộc, ổi xá lị, ổi không hạt, cam mật không hạt,…và nhiều loại trái cây đã qua chế biến. Tại đây, du khách còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật được tạo hình bằng những loại trái cây của hơn 60 nghệ nhân - một bộ môn nghệ thuật lâu đời của người dân Nam bộ. Khách du lịch càng ngạc nhiên, thú vị với những tác phẩm tranh nghệ thuật độc đáo được ghép từ các loại hạt - loại hình nghệ thuật tương đối mới mẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu của các nghệ nhân



Các loại trái cây ngon nhất Nam Bộ đã được trưng bày

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ diễu hành trái cây mang tên “Bách quả tứ quí, thần tiên hội” với sự tham gia của 400 diễn viên được hoá trang thành các nàng tiên, các loài trái, côn trùng, sâu bọ màu sắc rực rỡ trong vũ điệu vui tươi cùng hộ tống các thần quả khổng lồ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng đánh giá: Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay (lần thứ 6) có sự phát triển về qui mô, phong phú và đa dạng về nội dung với nhiều hoạt động phong phú thể hiện tiềm năng, thế mạnh cây trái Việt Nam, nhất là trái cây của vùng sông nước Nam bộ, có ý nghĩa tôn vinh nghệ thuật tạo hình trái cây dân gian, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tính trong 5 tháng đầu năm 2008, thành phố đã đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% và doanh thu gần 12.000 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ năm 2007. Dự kiến năm 2008, thành phố sẽ đón 3 triệu lượt khách quốc tế và tổng doanh thu du lịch đạt 29.000 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội (từ 1/6 đến 30/8/2008), còn có nhiều hoạt động thiết thực như hội thảo với chủ đề “Bảo quản và xuất khẩu trái cây”; văn hoá ẩm thực trái cây; tiếng hát Suối Tiên…Trong ngày khai mạc 1/6, Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên có nhiều chương trình ưu đãi dành như: miễn vé vào cổng, tặng 6.000 phần quà cho thiếu nhi đến sớm…, trị giá 300 triệu đồng.

Theo TTXVN

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm