258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 2 Tết

13/02/2021 15:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu (13/2), thời tiết nắng ấm, nhân dân đi chơi, chúc Tết, vui Xuân nhiều, do đó, trên một số tuyến đường, nhất là ở các đô thị lớn, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, tai nạn giao thông làm chết 15 người

Ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, tai nạn giao thông làm chết 15 người

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 (ngày 12/2), cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 11 người. So sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 01 vụ, giảm 07 người chết, giảm 02 người bị thương.

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người tử vong, bị thương 14 người. So sánh với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 6 vụ, giảm 9 người, giảm 4 người bị thương (trong đó đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn).

Tình hình trật tự, an toàn giao thông tại một số địa điểm còn diễn biến phức tạp, phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là tại các điểm đền, chùa. Lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cao tốc tăng nhẹ so với ngày mùng 1 Tết.

Chú thích ảnh
Ngày 13/2, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm

Cụ thể, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương có trên 34.000 lượt phương tiện, tăng 1.000 lượt phương tiện; tuyến Nội Bài - Lào Cai có 17.821 lượt phương tiện, tăng 507 lượt phương tiện; tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình có 32.172 lượt phương tiện, tăng 1.500 lượt.

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác phân luồng, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, nhất là tại các của ngõ vào trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo nhân dân vui Xuân Tân Sửu tuyệt đối không được dừng đỗ phương tiện trên cao tốc, tuân thủ chỉ huy điều khiển của lực lượng Cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện chú ý quan sát, nhường đường để đảm bảo an toàn, chủ động thay đổi lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc giao thông xảy ra.

Đặc biệt ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện về các thành phố lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, người tham gia giao thông nên sắp sếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp; khi phát hiện ùn tắc giao thông cần kiên nhẫn, chú ý nhường nhịn nhau, tuân thủ sự phân luồng của lực lượng chức năng.

Ngày 13/2, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm; tạm giữ 15 xe ô tô, 620 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe, trong đó xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm