2 kẻ đốt nhà máy làm hơn 260 công nhân Pakistan chết lĩnh án tử hình

22/09/2020 21:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một tòa án ở Pakistan ngày 22/9 ra phán quyết khẳng định vụ cháy một nhà máy may làm hơn 260 công nhân thiệt mạng năm 2012 là hành động cố ý, không phải vụ tai nạn, đồng thời tuyên phạt tử hình 2 người đàn ông gây ra vụ cháy kinh hoàng này.

Trung Quốc kết án tù nhà khoa học chỉnh sửa gene người

Trung Quốc kết án tù nhà khoa học chỉnh sửa gene người

Ông Hạ Kiến Khuê - người từng tuyên bố thực hiện thí nghiệm đầu tiên về chỉnh sửa gene người đã bị tuyên án 3 năm tù và nộp phạt tài chính 3 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 10 tỷ Việt Nam đồng).

Tòa án chống khủng bố Pakistan kết tội 2 người đàn ông này đã đốt xưởng may trên vì chủ nhà máy không đáp ứng yêu cầu tống tiền của 2 người này.

Vụ cháy tại tòa nhà Ali Enterprise, một tòa nhà cao tầng để sản xuất quần áo may sẵn tại thành phố Karachi ở miền Nam, đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp nước khi những người sống sót kể lại những câu chuyện về những người bị mắc kẹt trong nhà máy vì các cửa của tòa nhà bị khóa và các cửa số bị rào bằng thanh kim loại.

Tử hình, thiệt mạng, Pakistan, đốt nhà máy
Phía bên trong tòa nhà Ali Enterprise hồi 2012. Ảnh: AP

Thúc Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm