Ẩn số Gasperini

01/07/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu cái tên Gasperini đồng nghĩa với một thứ bóng đá tấn công, tốc độ và giàu tính chiến đấu, cũng như nếu triết lí bóng đá của ông là một định lí, thì Inter của “Gasp” chắc chắn sẽ là một siêu phẩm tuyệt đối của sự ngoạn mục.

Thực tế cho thấy, Genoa của ông trong năm trở lại Serie A đã suýt nữa đoạt suất dự Champions League bằng thứ bóng đá tấn công nghẹt thở theo kiểu tổng lực ấy, khi mỗi trận tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và sút cầu môn hơn tỉ lệ trung bình của giải 1,4 lần. Nhưng chính lối đá ấy lại hàm chứa rất nhiều rủi ro mà một người có kinh nghiệm như Gasperini chắc chắn hiểu liệu có thể áp dụng cho Inter hay không.

Gasperini vẫn đang là một ẩn số - Ảnh Getty

Trong con mắt của các nhà bình luận calcio, Gasperini gợi nhớ cựu HLV Simoni, người đã đưa Inter tới Cúp UEFA năm 1998 nhưng sau đó đã bị Moratti sa thải, ở việc áp dụng lối chơi tấn công và tư tưởng không khoan nhượng, thực dụng. Nhưng Inter không phải Genoa, và có 3 vấn đề lớn mà “GaspInter” sẽ phải đương đầu. Về mặt bóng đá: Có thể đá tấn công theo sơ đồ 3-4-3 với một đội hình quá nửa đã trên 30 và mùa trước, sự mệt mỏi và rệu rã đã thể hiện quá rõ, chủ yếu vì sơ đồ ấy đòi hỏi rất nhiều thể lực, tính chiến đấu, cường độ tranh chấp và đặc biệt là tốc độ phải được duy trì trong suốt trận đấu khi phải luôn thực hiện pressing? Về mặt tâm lí: Một đội bóng đầy kinh nghiệm và lắm “nghị sĩ” đã giành được tất cả trong những năm qua liệu có thể nghe lời giảng giải một HLV có phong cách như của một thầy giáo bóng đá? Về mặt hình ảnh: Nếu Inter thất bại mùa tới, các tifosi Inter có lẽ sẽ không tha thứ cho Gasperini không chỉ vì năng lực của ông, mà còn vì Gasperini là một tifoso Juventus điên cuồng, là một người từng có quan hệ với Moggi và đã có những tuyên bố chống Inter về vụ Calciopoli.

Trách nhiệm trên vai của HLV người gốc Torino và có một quá khứ Juve này rất nặng nề, dù tất cả đều hiểu 2011/12 được coi như là năm tiếp theo của thời kì quá độ ở Inter và Moratti có ý dùng ông như là người để lấp chỗ trống, chờ Capello hoặc Guardiola. Đội ngũ những người đã chiến thắng rực rỡ với Mourinho năm 2010 giờ không chỉ mong đợi Gasperini có khả năng khích lệ và đoàn kết đội như chính Mourinho đã làm, mà còn phải là một dạng bạn bè thân thiết với họ như Leonardo, người được các “nghị sĩ” vô cùng yêu mến. Không ai biết ông có thể làm được cả hai điều đó không, nhưng người ta tin, qua thực tế đã chứng tỏ ở Genoa những năm qua, Gasperini chịu sức ép rất tốt, và nếu cần, có thể chiến đấu với báo chí một cách mạnh mẽ để giải tỏa áp lực trên vai các học trò. Như Mourinho đã từng...

A.N


Gasperini, tại sao...

... thích hợp với Inter?

1) Dù đến làm HLV ở bất cứ đội nào, ông cũng thành công. Triết lí bóng đá của ông luôn được các học trò hưởng ứng nhiệt liệt.

2) “Gasp” là một con người quyết đoán. Sau mùa bóng thất vọng với Genoa (ông bị sa thải mùa trước), Gasperini đang quyết tâm làm tất cả những gì có thể để trở lại với thành công. Tại Inter, ông có một đội ngũ mạnh, với các cựu binh muốn lấy lại Scudetto đã mất vào tay Milan mùa qua.

3) Gặp lại các học trò cũ ở Genoa tại Inter là Thiago Motta và Milito, những cầu thủ giữ 2 vị trí then chốt trong sơ đồ 3-4-3 đã được ông vận hành thành công ở Genoa. Trên lí thuyết, Inter có một đội hình với những cầu thủ lí tưởng với sơ đồ ấy.

... không thích hợp với Inter?

1) Không phải là lựa chọn số 1 của Moratti. Với một chủ tịch như Moratti, “Gasp” có thể gặp khó khăn trong việc tạo lập đội ngũ nhân sự. Tuy nhiên, ông có thể làm được điều đó nếu như đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của tất cả.

2) Đội hình Inter ngày càng trở nên già cỗi hơn. Moratti không bổ sung cho Benitez một ai, nhưng lại chiều Leonardo. Không thể hy vọng trở lại đỉnh cao nếu không tăng cường thêm cho nó cầu thủ có chất lượng. Khó khăn lớn là Moratti không muốn tiêu pha nhiều như trước.

3) “Gasp” là một HLV có phong cách giáo viên bóng đá, không phải là một chuyên gia kích động và khuyến khích cầu thủ như Mourinho, hay có cách điều hành như một vị tướng của Bielsa hoặc Capello. Những cựu binh Inter liệu còn muốn được dạy dỗ nữa chăng?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm