Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục với MU, U20 Nhật Bản có thể bị loại như Việt Nam

08/03/2023 17:47 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU, Negreira ngỏ ý giúp Barca về "VAR"...

Tin nóng bóng đá: Nhà Glazer muốn tiếp tục với MU

Người đàn ông giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe, và chủ ngân hàng người Qatar, Sheikh Jassin bin Hamad al-Thani, đang xúc tiến kế hoạch mua lại MU. Họ đã đưa ra lời đề nghị của mình và đã được mời đến sân Old Trafford để tiếp tục giai đoạn đàm phán.

Nhưng đằng sau hậu trường, có tin đồn nói rằng hai trong số những thành viên của nhà Glazer, Joel và Avram, muốn tiếp tục lãnh đạo MU. Hai người này có thể sử dụng một quỹ phòng hộ của Hoa Kỳ để mua lại cổ phần từ các anh chị em của mình.

Trong nhiều tuần qua, Joel và Avram là hai người không muốn bán MU nhất trong số 6 anh chị em. Trong khi 4 người còn lại muốn kiếm tiền nhanh, thì họ nhận thấy tiềm năng đẩy giá trị CLB lên cao hơn nữa với những kế hoạch nội bộ, ví dụ như nâng cấp sân Old Trafford. Điều đó sẽ giúp việc bán lại MU thậm chí còn sinh lợi nhiều hơn trong tương lai.

Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU - Ảnh 2.

Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU

Negreira ngỏ ý giúp Barca về "VAR"

Mối quan hệ mờ ám giữa Barca và cựu phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira vừa được tiết lộ hồi tháng trước. Một cuộc điều tra thuế đã phát hiện đội chủ sân Camp Nou gửi cho Negreira gần 1,6 triệu euro để thanh toán cho khoản "tư vấn bằng lời nói" từ năm 2016 đến năm 2018.

Barca đang đối mặt với việc bị kết tội "tham nhũng thể thao" nếu phòng Công tố viên Tây Ban Nha tìm ra bằng chứng cho thấy họ có tội. El Mundo cho biết mối quan hệ giữa hai bên kể trên thực tế đã có từ năm 2001.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha nói thêm Negreira - khi đó là chỉ huy thứ hai trong CTA, cơ quan quản lý trọng tài của Tây Ban Nha - được cho là đã tiếp cận chủ tịch Barca lúc đó là Josep Bartomeu để đề nghị giúp đỡ về công tác trọng tài qua video: "Nếu các bạn quan tâm, hãy liên hệ tôi".

Khi Real Madrid giành danh hiệu La Liga mùa giải 2019/2020, Barca đã rất bực bội với công nghệ VAR, khi đó mới áp dụng được 2 mùa giải. Negreira lúc đó đã nói thêm: "Có tôi, các bạn sẽ làm tốt hơn".

Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU - Ảnh 3.

Negreira ngỏ ý giúp Barca về "VAR"

Sao Dortmund chỉ trích trọng tài 'ngạo mạn'

Dortmund đã để thua Chelsea với tỷ số 0-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó bị loại khi để thua với tổng tỷ số 1-2.

Một tình huống gây tranh cãi đã diễn ra ở phút 53 khi tỷ số đang là 1-0, Kai Havertz đã sút trượt penalty nhưng được trọng tài cho thực hiện lại. Ở lần sút thứ hai, anh đã thực hiện thành công và đem về bàn thắng loại Dortmund khỏi giải đấu.

Sau trận, tiền vệ Emre Can đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài.

"Chúng tôi không đáng thua trận, nhưng chúng tôi thua vì trọng tài. Trả lại quả phạt đền để họ được thực hiện lại như vậy, sao có thể chứ? Tôi không hiểu nổi. Trọng tài hôm nay rất tệ. Cách ông ấy nói chuyện với chúng tôi thật ngạo mạn", Can chỉ trích.

Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU - Ảnh 4.

Sao Dortmund chỉ trích trọng tài 'ngạo mạn'

Báo Trung Quốc dự đoán U20 Nhật Bản có thể bị loại

U20 Việt Nam đã để chịu thất bại trước Iran với tỷ số 1-3 ở lượt trận cuối cùng tại bảng B giải U20 châu Á. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại dù có 6 điểm, bởi ở cặp đấu còn lại, Australia dễ dàng thắng đậm Qatar tới 9-1.

Việc U20 Việt Nam từ việc đứng đầu bảng (sau 2 lượt trận) nhưng cuối cùng vẫn bị loại vì chỉ số phụ đã khiến truyền thông Trung Quốc khá bất ngờ. Trang New.QQ vừa đăng bài bình luận cho rằng ở bảng D, U20 Nhật Bản có thể sẽ lặp lại "bi kịch" của U20 Việt Nam.

"U20 Nhật Bản có thể lặp lại bi kịch của U20 Việt Nam. Nếu U20 Trung Quốc đánh bại Kyrgyzstan ở lượt cuối và đội Nhật Bản thua Saudi Arabia 2 bàn cách biệt thì bảng này cũng có 3 đội giành 6 điểm. Khi đó, Nhật Bản sẽ bị loại. Thậm chí, nếu Saudi Arabia đánh bại U20 Nhật Bản với cách biệt 3 bàn, U20 Trung Quốc có thể leo lên nhất bảng", báo Trung Quốc nhận định.

Hai cặp đấu cuối tại D sẽ diễn ra chiều 9/3. Hiện tại Nhật Bản vẫn đứng đầu, Trung Quốc xếp thứ hai trên Saudi Arabia và Kyrgyzstan. Về cơ bản, U20 Trung Quốc hoàn toàn nắm quyền tự quyết và có lợi thế khá lớn khi chỉ gặp Kyrgyzstan (đội chưa giành điểm) ở lượt cuối.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá tối 8/3: Nhà Glazer muốn tiếp tục lãnh đạo MU - Ảnh 5.

Báo Trung Quốc dự đoán U20 Nhật Bản có thể bị loại

Man City tìm người thay thế cho Gundogan

Manchester City được cho là sẵn sàng tìm hiểu khả năng tái ký hợp đồng với tiền vệ Romeo Lavia của Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nếu Ilkay Gundogan ra đi theo dạng tự do. Đối thủ của Man City là MU cũng quan tâm đến cầu thủ này, nhưng The Citizens đang có lợi thế lớn hơn khi có một lực lượng ổn định.

Theo Football Insider, Man City đã cài điều khoản mua lại Lavia với giá 40 triệu bảng khi để cầu thủ này tới Southampton Hè trước. Với việc The Saints có nguy cơ xuống hạng, Lavia cũng muốn ra đi để tránh việc phải chơi bóng ở giải Hạng nhất.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm