Ngày 2/8, có tin từ đảo Reunion của Pháp cho thấy người ta đã tìm thấy mảnh vỡ thứ hai, nghi là cánh cửa chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đang bị mất tích.
Nhà chức trách Malaysia hôm 31/7 chính thức xác nhận mảnh vỡ dạt vào đảo Reunion của Pháp nằm tại Ấn Độ Dương là từ một chiếc Boeing 777. Điều này có nghĩa mảnh vỡ gần như chắc chắn thuộc về chiếc máy bay mang số hiệu MH370.
Việc một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp giống một bộ phận trên cánh máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia hôm 30/7 cho biết rằng "gần như chắc chắn" mảnh vỡ dạt lên đảo La Reunion ở phía Nam Ấn Độ Dương thuộc về một chiếc máy bay Boeing 777.
Giới chức Malaysia ngày 6/6 cho biết đã tìm thêm được 11 thi thể nạn nhân trong vụ động đất tại bang Sabah, nâng tổng số người thiệt mạng lên 13 người và còn một số người vẫn mất tích trên núi Kinabalu.
Tới ngày 4/6, hơn 350 người vẫn đang mất tích, sau khi chiếc tàu thủy chở họ bị đắm trên sông Dương Tử ở Trung Quốc. Điều gây kinh ngạc là người ta vẫn chưa thể xác định rõ biến cố nào đã gây nên thảm kịch.
Khi thợ lặn Trung Quốc nỗ lực tìm cách cứu nhiều nạn nhân bị kẹt trong một chiếc phà bị đắm trên sông Dương Tử ở nước này, khung cảnh tại hiện trường đã khiến nhiều người nhớ tới vụ chìm phà Sewol tai tiếng ở Hàn Quốc.
Giới chức Pakistan cho biết, một chiếc máy bay trực thăng đã rơi trong ngày 8/5, xuống trường học ở khu vực miền Bắc nước này khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Na Uy và Philippines.
Nhiều di sản văn hóa của Nepal đã bị phá hủy sau thảm họa động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4 vừa qua. Nhưng thế giới vẫn chưa từ bỏ ý định cứu các di sản này, thông qua những chương trình phục dựng.
Muốn cãi (hay kiện) thế nào thì bức ảnh một thành viên trong Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa cười vừa chỉ tay vào một ngôi nhà tan hoang bởi trận động đất tại Nepal là một hành vi không phù hợp.
Cơ quan điều tra về an toàn bay BEA của Pháp ngày 6/5 đã công bố báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ chiếc máy bay của hãng Germanwings (Đức) bị đâm vào núi ngày 24/3 làm toàn bộ 150 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Đến trưa 17/4, công việc tìm kiếm máy bay tiêm kích Su-22 mất tích ở đảo Phú Quý vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Ngày 24/3, một chiếc Airbus A320, thuộc hãng hàng không Germanwings đã gặp tai nạn ở Pháp khi đang bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức).
Ngày 20/3, Bộ Tư pháp Hà Lan ra thông báo nhóm 12 chuyên gia nước này đã trở lại vùng chiến sự ở Ukraine để nối lại điều tra hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái.
Ngày 2/3, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC) Indonesia, ông Tatang Kurniadi thông báo đã thực hiện được 40% công việc điều tra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AirAsia mang số hiệu QZ8501.
Theo Tân Hoa xã, tính đến sáng 5/2, số người chết trong vụ rơi máy bay tại Đài Loan (Trung Quốc) một ngày trước đó đã tăng lên 31 người và 15 người bị thương. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 12 người mất tích.